1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về sức mạnh đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Tờ MK Sport (Hàn Quốc) đã lên tiếng cảnh báo Nhật Bản hay Australia về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp nhất trong số các đội tuyển nằm ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á (gồm Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman).

Báo Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về sức mạnh đội tuyển Việt Nam - 1

Báo Hàn Quốc tin rằng phép thuật của HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam bay cao.

Mặc dù vậy, tờ MK Sport cho rằng những đội bóng mạnh như Nhật Bản hay Australia không nên coi thường đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá cao về tinh thần thi đấu và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Nhật báo của Hàn Quốc bình luận: "Tinh thần của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo khiến họ không dễ bị khuất phục trước đối thủ nào. Kết quả đã được chứng minh bằng thành tích của các đội tuyển của Việt Nam trong những năm gần đây.

Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở bảng B. Thế nhưng, chắc hẳn nhiều người còn nhớ rằng đội Olympic Việt Nam từng đánh bại đội Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0.

Tất nhiên, thành phần của đội Olympic Nhật Bản tham dự giải đấu ấy đều là những cầu thủ U21 và không đại diện cho đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, điều đó cho thấy rằng nếu có sự chuẩn bị tốt, cộng thêm may mắn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Báo Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về sức mạnh đội tuyển Việt Nam - 2

Họ tin rằng đội tuyển Việt Nam không bị đánh bại.

Australia cũng là cường quốc bóng đá ở châu Á. Thế nhưng, ở vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018, đội U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Australia với tỷ số 1-0. Điều đó khiến cho đội bóng xứ Chuột túi bị loại ngay từ vòng bảng. Cũng ở giải đấu này, đội U23 Việt Nam từng hòa U23 Syria (ngang tầm Oman) và vượt qua hàng loạt đối thủ khác ở Tây Á như U23 Iraq hay U23 Qatar.

Trong khi đó, năm 2019, đội U22 Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã đánh bại đội U22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink với tỷ số 2-0.

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam từng thất bại trước Iran, Iraq hay Nhật Bản ở vòng chung kết Asian Cup 2019 nhưng nhìn chung, họ không dễ bị đánh bại như nhiều người tưởng.

Phép thuật của HLV Park Hang Seo đã làm nên nhiều kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam. Liệu chăng, lần này, nó có thể giúp đội tuyển Việt Nam bay xa hơn? Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo lại gây tiếng vang".

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân trong trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 2/9.

Báo Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về sức mạnh đội tuyển Việt Nam - 3