1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giá trị đội tuyển Việt Nam gấp đôi Oman, thua xa Nhật Bản, Trung Quốc

H.Long

(Dân trí) - Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này gấp đôi Oman nhưng thua xa Nhật Bản, Trung Quốc, Australia hay Saudi Arabia.

Giá trị đội tuyển Việt Nam gấp đôi Oman, thua xa Nhật Bản, Trung Quốc - 1

Theo kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Trong số này, đội tuyển Oman được đánh giá là "vừa tầm" nhất với đội tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy, giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này (theo định giá của Transfermarkt) đang gấp đôi đội bóng Tây Á.

Giá trị đội tuyển Việt Nam gấp đôi Oman, thua xa Nhật Bản, Trung Quốc - 2

Giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam cao gấp đôi Oman.

Cụ thể, tổng giá trị của các tuyển thủ Việt Nam là 5,65 triệu euro. Trong đó, nhiều cầu thủ được định giá cùng 300.000 euro là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Đặng Văn Lâm.

Trong khi đó, giá trị đội hình của Oman chỉ là 2,63 triệu euro. Tất cả các thành viên của Oman đều thi đấu ở giải quốc nội. Họ không gặt hái được thành công trong những năm qua nên bị đánh giá khá thấp.

Đội tuyển Oman chỉ có một cầu thủ được định giá 300.000 euro là tiền đạo Abdul Aziz Al-Muqbali. Còn lại, hầu hết gương mặt của đội bóng này được định giá rất thấp chỉ từ 100.000 euro đến 200.000 euro.

Tất nhiên, nếu so với giá trị đội hình của những đội bóng còn lại như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia hay Saudi Arabia thì giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam vẫn còn kém xa.

Cụ thể, tổng giá trị của những thành viên đội tuyển Trung Quốc lên tới 22,85 triệu euro. Tiền đạo nhập tịch Elkerson là người có giá cao nhất với 4 triệu euro. Tiếp đó là Wu Lei, người đang thi đấu ở La Liga cho Espanyol, với 3 triệu euro. Các cầu thủ nhập tịch khác lần lượt có giá như sau: Alan (2,2 triệu euro), Tyias Browning (925.000 euro), Nico Yennaris (900.000 euro).

Mặc dù sở hữu đội hình gồm 100% cầu thủ quốc nội nhưng Saudi Arabia có tổng giá trị lên tới 30,85 triệu euro. Trong đó, Salem Al-Dawsari là cầu thủ được định giá cao nhất với 3,2 triệu euro. Tiếp theo lần lượt là Sultan Al-Ghannam (2,7 triệu euro), Mohammed Al-Burayk (2,5 triệu euro), Abdulrahman Gharib (2,2 triệu euro)… Nhìn chung, đội hình chính của Saudi Arabia không có cầu thủ nào định giá dưới 1 triệu euro.

Giá trị đội tuyển Việt Nam gấp đôi Oman, thua xa Nhật Bản, Trung Quốc - 3

Dàn sao của đội tuyển Nhật Bản được định giá cao ngất ngưởng.

Giá trị đội hình của Australia được định giá cao hơn một chút so với Saudi Arabia với 33,2 triệu euro. Trung vệ Harry Souttar (Stoke City) là người có giá trị cao nhất với 4 triệu euro. Sau đó là Milos Degenek (3 triệu euro), Awer Mabil (2,5 triệu euro)… Cũng như Saudi Arabia, đội hình chính của Australia không có cầu thủ nào dưới 1 triệu euro.

Đứng cao nhất là đội tuyển Nhật Bản. Giá trị đội hình của đội bóng xứ sở Mặt trời mọc lên tới 145,9 triệu euro. Trong đó, những ngôi sao thi đấu ở nước ngoài của Nhật Bản đều có giá rất cao như Daichi Kamada (25 triệu euro), Takehiro Tomiyasu (20 triệu euro), Takefusa Kubo (15 triệu euro), Takumi Minamino (12 triệu euro), Wataru Endo (10 triệu euro) hay Junya Ito (8 triệu euro).

Rõ ràng, định giá của Transfermarkt phần nào cũng phản ánh chất lượng của các đội bóng ở bảng B. Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất và có thể giành vé trực tiếp. Tấm vé trực tiếp thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh của Saudi Arabia và Australia. Yếu tố bất ngờ tiềm ẩn ở Trung Quốc, khi sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều, mới hy vọng tạo nên được bất ngờ ở giai đoạn tới.

Giá trị đội tuyển Việt Nam gấp đôi Oman, thua xa Nhật Bản, Trung Quốc - 4