1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á điểm tên cầu thủ đáng ngại nhất với đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Tờ ESPN đã chỉ ra cầu thủ đáng ngại nhất, có thể thách thức ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Trước thềm loạt trận ở vòng loại World Cup 2022, tờ ESPN đã có những nhận định về cục diện bảng G. Trong đó, họ đánh giá rất cao chân sút Ali Mabkhout, người được định giá tới 4 triệu euro (cao nhất bảng G). Họ cho rằng tài năng của tiền đạo này có thể giúp đội tuyển UAE thay đổi cục diện.

Báo châu Á điểm tên cầu thủ đáng ngại nhất với đội tuyển Việt Nam - 1

Ali Mabkhout được nhận định là cầu thủ có thể giúp UAE tạo nên màn ngược dòng ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tờ ESPN phiên bản châu Á phân tích: "Bảng G đang diễn ra khá thú vị khi 3 đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đang chiếm ngôi đầu bảng. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Tiếp theo là Malaysia với 9 điểm và Thái Lan có được 8 điểm.

Thế nhưng, không thể bỏ qua đội tuyển UAE của Bert van Marwijk. Họ đang có phong độ cực tốt khi giành chiến thắng tới 6-0 trước Ấn Độ, 5-1 trước Jordan. Hiện tại, UAE đang kém đội tuyển Việt Nam 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay.

UAE đang sở hữu trong tay chân sút cực kỳ nguy hiểm là Ali Mabkhout, người đã ghi tới 24 bàn trong 15 trận gần nhất cho cả CLB lẫn ĐTQG. Ali Mabkhout là nhân tố quyết định để UAE đua tranh vị trí giành ngôi đầu bảng để lọt vào vòng loại thứ 3. World Cup 2022".

Tầm ảnh hưởng của Ali Mabkhout lên đội tuyển UAE là rất lớn. Tiền đạo sinh năm 1990 đã ghi tới 6 bàn (trong tổng số 8 bàn) của đội bóng Tây Á ở vòng loại World Cup 2022.

Báo châu Á điểm tên cầu thủ đáng ngại nhất với đội tuyển Việt Nam - 2

Ali Mabkhout từng vắng mặt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt đi.

Ali Mabkhout từng vắng mặt trong đội hình UAE thi đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đó là trận đấu mà đại diện Tây Á đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1.

UAE cũng được nhận định là đối thủ số 1 của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G. Trong khi đó, các đối thủ như Thái Lan, Malaysia và Indonesia chưa có màn khởi động tốt.

Mới đây, Thái Lan đã thua 0-1 trước Oman trong trận giao hữu. Malaysia đã thua 1-4 trước Kuwait, còn Indonesia đã thua 2-3 trước Afghanistan. Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu muộn nhất khi gặp Jordan (đội đã thua UAE với tỷ số 1-5) vào ngày 31/5.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Indonesia vào ngày 7/6, gặp Malaysia vào ngày 11/6 và thi đấu trận quyết định với UAE vào ngày 15/6.

Báo châu Á điểm tên cầu thủ đáng ngại nhất với đội tuyển Việt Nam - 3