1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng xếp hạng Olympic 2020 ngày 31/7: Trung Quốc bứt tốc ở ngôi đầu

Sông Lam

(Dân trí) - Ngày thi đấu thứ 8 tại Olympic Tokyo (31/7) chứng kiến Trung Quốc tiếp tục bứt phá để củng cố ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương, trong khi nước chủ nhà Nhật Bản vẫn ở vị trí thứ hai.

Ở ngày thi đấu thứ 8 của Olympic Tokyo, đoàn thể thao vương quốc Anh mở hàng bằng tấm HCV ở nội dung 3 môn phối hợp tiếp sức nam - nữ vào lúc 7h sáng (giờ Việt Nam).

3 tiếng sau đó, đội tuyển bơi Vương quốc Anh mang về tấm HCV thứ hai trong cùng buổi sáng khi về nhất và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m bơi tự do đồng đội nam - nữ. Trung Quốc giành HCB và Úc giành HCĐ.

Bảng xếp hạng Olympic 2020 ngày 31/7: Trung Quốc bứt tốc ở ngôi đầu - 1

Đội tuyển bơi Vương quốc Anh giành HCV và phá kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m tự do đồng đội nam - nữ.

Ngay sau đó, đoàn thể thao Mỹ gây ấn tượng khi liên tiếp giành hai HCV trong cùng buổi sáng và đều ở môn bơi. Caeleb Dressel giành HCV thứ 15 cho đoàn thể thao Mỹ khi về nhất ở nội dung 100m bơi bướm nam.

Siêu kình ngư Katie Ledecky về nhất ở cự ly 800m nữ, giành HCV thứ 2 cho bản thân và thứ 16 cho đoàn Mỹ, giúp họ chỉ kém vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng do Nhật Bản nắm giữ chỉ 1 HCV.

Trong sáng 31/7, đoàn thể thao Australia cũng khẳng định sức mạnh ở môn bơi không kém cạnh tuyển Mỹ khi McKeown Kaylee mang về tấm HCV thứ 10 cho nước nhà khi về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ.

Đến 12h30, đội bắn súng trap hỗn hợp đã giúp Tây Ban Nha giành HCV đầu tiên ở Olympic Tokyo 2021 sau khi vượt qua đội tuyển San Marino với tỷ số sát nút 41-39.

Buổi chiều chứng kiến đoàn thể thao Trung Quốc liên tiếp gặt hái nhiều tấm HCV để bứt tốc ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương. Đáng chú ý Trung Quốc tiếp tục lấn sân sang các nội dung tưởng như không phải thế mạnh của họ. Lần này, Lu Yunxiu giành chiến thắng ở chung kết Đua thuyền buồm RS:X.

Đô cử Lu Xiaojun mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn thể thao Trung Quốc trong buổi chiều cùng ngày ở nội dung cử tạ hạng cân dưới 81kg. Lu Xiaojun đã thiết lập 3 kỷ lục Olympic mới, bao gồm cử giật (170kg), cử đẩy (204kg) và tổng cử (374kg).

Bảng xếp hạng Olympic 2020 ngày 31/7: Trung Quốc bứt tốc ở ngôi đầu - 2

Lu Xiaojun giành HCV cử tạ hạng cân 81kg đồng thời thiết lập 3 kỷ lục Olympic mới, bao gồm cử giật (170kg), cử đẩy (204kg) và tổng cử (374kg).

Nhiều đoàn thể thao khác cũng giành tấm HCV đầu tiên ở Olympic vào chiều ngày 31/7 như Belarrus ở nội dung Nhảy giàn nhún - Nhào lộn nam do VĐV Ivan Litvinovich xác lập; Thổ Nhĩ Kỳ với tấm HCV của Mete Gazoz ở nội dung bắn cung đơn nam; Thụy Điển với chiến thắng vượt trội của Daniel Stahl ở nội dung ném đĩa nam; Ba Lan đã giành HCV đầu tiên khi tuyển điền kinh về nhất nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp, nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic.

Ngày thi đấu thứ 8 là ngày thi đấu không thành công của đoàn thể thao Nhật Bản khi họ liên tiếp để thất bại ở các nội dung sở trường như bắn cung, judo, kiếm chém, khiến nước chủ nhà vẫn dậm chân với 17 HCV và xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng đã bị Trung Quốc bỏ xa tới 4 HCV.

Ngày 31/7, đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn duy nhất VĐV Quách Thị Lan thi đấu ở nội dung 400m rào nữ và cô đã lập kỳ tích khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng bán kết. Quách Thị Lan sẽ tiếp tục tranh tài vào ngày 2/8 tới đây, nhưng cơ hội giành huy chương của cô được dự báo là rất khó khi thành tích vào vòng bán kết chỉ xếp thứ 23/24 VĐV.

Bảng xếp hạng Olympic 2020 ngày 31/7: Trung Quốc bứt tốc ở ngôi đầu - 3

Top 10 bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu thứ 8 (31/7) ở Olympic Tokyo.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo