1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại vòng bảng AFF Cup 2014

Bảng A: Tuyệt vời Việt Nam

(Dân trí) - Việt Nam và Philippines đã giành hai chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2014 từ bảng A với sức mạnh vượt trội, trong đó đội tuyển Việt Nam đã không hề vấp phải thất bại nào. Hãy nhìn lại hành trình của hai đội bóng này qua những trận đấu ở vòng bảng.

1. Philippines 4-1 Lào:

Philippines là một trong những đội bón nuôi tham vọng lớn sẽ giành vé vào bán kết AFF Cup 2014 và họ đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh ngay trong trận đầu ra quân trước đối thủ Lào. Đội bóng xứ triệu voi đã bất ngờ mở tỉ số trước sau một cú sút phạt đẹp mắt, nhưng Philippines dường như điều đó là để thôi thúc các cầu thủ Philippines thể hiện mình. Lần lượt Rota, Younghusband và cú đúp của Reichell trong hiệp hai đã giúp Philippines lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng.


2. Việt Nam 2-2 Indonesia:

Việt Nam trình diễn một lối chơi vượt trội trước Indonesia, một trong những đội bóng lớn của bảng A và được xem là đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến giành vé vào bán kết. Đội chủ nhà đã liên tục vượt lên dẫn bàn sau các pha lập công của Ngọc Hải và Công Vinh, tuy nhiên sai lầm đáng trách của hàng thủ và cả thủ môn đã khiến Việt Nam không thể giành trọn ba điểm khi mà Zamrun rồi Arif gỡ hòa cho đội bóng xứ vạn đảo.

Với một điểm sau lượt đấu đầu tiên, Việt Nam được xem là có khởi đầu chậm chạp. Tuy nhiên đội chủ nhà cũng đã để lại những ấn tượng mạnh bằng những miếng phối hợp tấn công đầy ấn tượng.


3. Philippines 4-0 Indonesia:

Sau khi may mắn cầm hòa Việt Nam, trận chiến với Philippines có ý nghĩa quan trọng tới việc Indonesia có thể đi tiếp hay không. Đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục thi đấu thiếu hồn, đặc biệt trong phòng thủ và họ đã bị sự sắc lẹm của Philippines lấn át. Bốn bàn thua là những gì mà Indonesia phải trả giá cho khả năng phòng thủ quá yếu ớt của mình.

Niềm vui chiến thắng của Philippines còn được nhân đôi bởi chiến thắng này đã giúp họ giành tấm vé đầu tiên vào bán kết mà không cần quan tới trận chiến cuối cùng với đội chủ nhà Việt Nam. Trong khi đó, tấm vé còn lại sẽ là cuộc chiến của Indonesia và Việt Nam.


4. Việt Nam 3-0 Lào

Sau trận đầu thi đấu chệch choạc, đặc biệt ở hàng thủ thì đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn khi thi đấu trước Lào, một đội bóng được đánh giá dưới cơ.Với ba bàn thắng được ghi bởi Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng thì Việt Nam đã giành trọn ba điểm. Có thể với nhiều người hâm mộ tuyển Việt Nam, chiến thắng này chưa khiến họ hài lòng bởi các học trò của HLV Miura bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng điều quan trọng nhất tuyển Việt Nam đã thắng và có quyền tự quyết vào vòng bán kết.


5. Indonesia 5-1 Lào

Con đường đi tiếp của Indonesia không phụ thuộc vào họ, tuy nhiên điều kiện cần để đội bóng này đi tiếp là họ phải thắng Lào trong lượt đấu cuối. Indonesia sớm có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước sau chỉ 20 phút, tuy nhiên sau đó họ để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 1-2 và lại chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 28.

Nhưng trong một trận cầu cần thể hiện bản lĩnh, Indonesia đã phô diễn được điều cổ động viên trông chờ ở họ. Số ít cầu thủ của Indonesia đã tiếp tục thi đấu tốt để giành chiến thắng 5-1 chung cuộc. Chiến thắng này giúp Indonesia có 4 điểm sau ba lượt trận, tiếc rằng họ chỉ đứng thứ ba của bảng A và thầy trò Riedl đành ngậm ngùi chia tay AFF Cup 2014.


6. Việt Nam 3-1 Philippines

Trên nguyên tắc, Việt Nam chỉ cần thủ hòa Philippines là sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng thầy trò Miura đã không an phận vào bán kết với vị trí nhì bảng. Thi đấu vượt trội trước Philippines và tuyển Việt Nam đã có ba bàn thắng dẫn trước nhờ công của Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương. Nỗ lực của Philippines chỉ đem lại một bàn thắng danh dự bởi Mulders. Thất bại 1-3 trước Việt Nam, Philippines ngậm ngùi giành ngôi nhì bảng A.

Bảng xếp hạng Bảng A AFF CUP 2014

P.S

P.S

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014