1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương đánh bại SHB Đà Nẵng trong lần Minh Chiến tái ngộ Huỳnh Đức

(Dân trí) - Trong lần đầu tiên mà 2 chân sút cự phách một thời của bóng đá Việt Nam là Trần Minh Chiến (HLV của B.Bình Dương) và Lê Huỳnh Đức (HLV của SHB Đà Nẵng) tái ngộ nhau trong tư cách đối thủ, B.Bình Dương của Minh Chiến thắng gọn SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức 3-1.

Khi còn là cầu thủ, cả Minh Chiến lẫn Huỳnh Đức đều thi đấu ở vị trí tiền đạo, và trận đấu giữa 2 đội bóng mà họ đang dẫn dắt là B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng trong chiều 3/3 diễn ra tràn đầy khí thế tấn công.

Tỷ số của trận đấu được mở khá sớm. Phút 18, tân binh Đông Triều bên phía B.Bình Dương bất ngờ tung cú sút xa đầy uy lực, đánh bại thủ thành Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng, ghi bàn giúp B.Bình Dương dẫn trước 1-0.

BinhDuong-DaNang1_3-3-19.jpg

B.Bình Dương đối đầu SHB Đà Nẵng trong một trận đấu mà 2 HLV đôi bên lần đầu tái ngộ nhau trong tư cách đối thủ (ảnh: Anh Hải)

BinhDuong-DaNang4_3-3-19.jpg
Các cầu thủ của 2 đội có rất ít khoảng trống để hoạt động (ảnh: Anh Hải)

Bàn thắng sớm giúp cho thế công của đội chủ nhà thêm trôi chảy, trong khi đội khách gặp khá nhiều lúng túng trong khâu phòng ngự.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, SHB Đà Nẵng nhận tiếp bàn thua thứ 2 sau đó chừng 3 phút. Phút 21, cầu thủ của đội khách mất bóng ở khu vực giữa sân, B.Bình Dương cướp được, trước khi Anh Tỷ tạt bóng chuẩn xác cho Sỹ Giáp tung cú sút chéo góc, lần thứ 2 trong trận đánh bại thủ môn Thanh Bình, nâng tỷ số lên 2-0 cho B.Bình Dương.

Ở đầu sân bên kia, tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn trong việc khoang thủng hàng thủ B.Bình Dương, do anh luôn bị theo sát bởi các hậu vệ đội chủ nhà.

BinhDuong-DaNang3_3-3-19.jpg
B.Bình Dương đánh bại SHB Đà Nẵng (ảnh: Anh Hải)
BinhDuong-DaNang2_3-3-19.jpg
Chiến thắng xứng đáng dành cho đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến (ảnh: Anh Hải)

Mãi đến phút 56, sau nhiều nỗ lực tấn công, SHB Đà Nẵng mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, do công của Minh Tâm, từ cự ly gần.

Trước đó chừng 5 phút, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có phen tiếc nuối, sau khi Đỗ Merlo dứt điểm trong khu vực 16m50 của đối phương, làm bó tay thủ môn Tấn Trường bên phía B.Bình Dương, nhưng bóng lại dội xà ngang.

Có bàn thắng thu ngắn cách biệt, dĩ nhiên SHB Đà Nẵng càng ra sức tấn công mạnh. Nhưng lúc họ đẩy cao đội hình tấn công cũng là thời điểm mà hàng thủ của đội bóng sông Hàn mỏng người và bị trừng phạt bởi các đợt phản công của B.Bình Dương.

Từ một đợt phản công như thế, đội bóng đất Thủ Dầu có bàn ấn định chiến thắng. Phút 75, Sỹ Giáp thoát qua bẫy việt vị của SHB Đà Nẵng, trước khi đánh bại thủ thành Thanh Bình trong pha đối mặt, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho B.Bình Dương.

Vượt qua SHB Đà Nẵng ở vòng 2 Wake-Up V-League 2019, B.Bình Dương cho thấy họ vẫn là đội bóng hết sức nguy hiểm ở mùa giải năm nay, dù không đầu tư mạnh.

Kim Điền

logobanthethao.gif