1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quảng Nam cầm hoà Hà Nội FC trên sân Tam Kỳ

(Dân trí) - Dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu ở vòng 2 V-League, Quảng Nam chỉ bị Hà Nội FC gỡ hoà ở những phút cuối, chấp nhận kết quả hoà 1-1 với nhà đương kim vô địch V-League.

Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng CLB Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn, nhờ vào dàn tinh binh cả nội lẫn ngoại, cùng phong độ cao ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, đội chủ nhà Quảng Nam chọn lối đá chặt chẽ bên phần sân nhà, chớp nhoáng khi có bóng phản công, hòng gây bất ngờ cho nhà đương kim vô địch.

Đội bóng đất Quảng là đội có cơ hội trước. Ngay phút đầu tiên, nếu như chân sút Claudecir bên phía Quảng Nam chính xác hơn trong pha dứt điểm, tỷ số đã được mở cho đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc.

QuangNam1_2-3-19.jpg
Đinh Thanh Trung ghi bàn, Quảng Nam cầm hoà nhà đương kim vô địch Hà Nội FC

Tình huống đấy khiến CLB Hà Nội giật mình, và họ đá có phần thận trọng hơn, giữ bóng chắc hơn. Nhưng kỳ thực, số cơ hội thực thụ mà đội bóng thủ đô tạo ra trong hiệp một không nhiều, bởi Quảng Nam chơi áp sát rất tích cực, sẵn sàng tranh cướp bóng ngay khi các cầu thủ của CLB Hà Nội có bóng.

Chính Quảng Nam là đội mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. Phút 49, cựu Quả bóng vàng Việt Nam đang khoác áo đội Quảng Nam là Đinh Thanh Trung thoát qua khỏi sự đeo bám của hàng thủ CLB Hà Nội, trước khi dứt điểm gọn gàng hạ thủ môn Nguyễn Văn Công của đội khách, ghi bàn giúp đội bóng đất Quảng dẫn trước 1-0.

Bàn thua khiến cho các cầu thủ Hà Nội nôn nóng, trong khi Quảng Nam có thêm điều kiện để tổ chức các tình huống phản công, trong bối cảnh mà hàng thủ của đội bóng thủ đô đã dâng cao.

Nếu như Huy Hùng và Dos Santos bên phía Quảng Nam chính xác hơn nữa trong những tình huống dứt điểm từ các pha phản công như thế, đội chủ nhà đã có thể đào sâu cách biệt.

Cũng vì không ghi được bàn nâng tỷ số trong các pha bóng vừa nêu, mà Quảng Nam phải tiếc nuối, bởi CLB Hà Nội kịp có bàn gỡ hoà ở cuối trận.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, Pape Omar chuyền bóng thuận lợi cho Hoàng Vũ Samson đệm bóng cận thành vào lưới Quảng Nam, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ở vòng 2 Wake-Up 247 V-League 2019.

Tình huống đáng chú ý khác trong trận đấu này là pha bóng mà CLB Hà Nội cho rằng họ đáng được hưởng phạt đền, với quan điểm của đội bóng thủ đô là bóng chạm tay cầu thủ Quảng Nam trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà, nhưng trọng tài Trương Hồng Vũ không nhận định như vậy!

Kim Điền

logobanthethao.gif