1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia điểm "binh hùng tướng mạnh" chờ đấu đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Đội tuyển Australia vừa rút gọn danh sách từ 65 xuống còn 29 cầu thủ, sẵn sàng cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đáng chú ý trong danh sách 29 cầu thủ Australia chuẩn bị cho các trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 2/9 và gặp tuyển Việt Nam vào ngày 7/9, không có người nào thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh, vốn rất quen thuộc với cầu thủ Australia trước đây.

29 cầu thủ đang khoác áo đội bóng được mệnh danh là Socceroos có 4 thủ môn, có 9 hậu vệ, 8 tiền vệ và 8 tiền đạo, được dẫn dắt bởi HLV Graham Arnold.

Australia điểm binh hùng tướng mạnh chờ đấu đội tuyển Việt Nam - 1

Australia sẽ đến Hà Nội vào ngày 3/9, thi đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 7/9.

Phần đông các cầu thủ Australia trong danh sách này đều thi đấu ở nước ngoài, nhưng khác với thế hệ của những Tim Cahill hay Tony Vidmar ngày trước, cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi hiện nay không còn khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu, mà chỉ chơi bóng ở các đội làng nhàng, như các đội hạng dưới ở Đức, Anh, Italia.

Thậm chí, cầu thủ Australia còn sang Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Serbia, Scotland, Kuwait, hoặc khá hơn một chút là Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch để thi đấu. Mặc dù vậy, đội hình này vẫn được coi là khá mạnh so với mặt bằng của bóng đá châu Á.

Chỉ có 8/29 người trong danh sách hiện tại chơi bóng ở trong nước. Riêng tiền đạo Nikita Rukavytsya đang thất nghiệp. 

Điểm mạnh nổi bật nhất của các cầu thủ Australia so với đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên vẫn là thể hình. Trong số 29 cầu thủ thuộc Socceroos hiện có, 4 người cao trên 1m90, 17 người cao trên 1m80 và chỉ có 8 cầu thủ dưới 1m80, nhưng không ai dưới 1m70.

Đặc biệt có trung vệ Harry Souttar cao đến 1m98. Đây cũng là cầu thủ vừa tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng đội Olympic Australia.

Từ điểm mạnh rõ rệt này, không khó để đoán đội bóng của HLV Graham Arnold sẽ dùng bóng bổng để gây sức ép trước đội tuyển Việt Nam, vốn là đội bóng bất lợi nhất trong bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 về mặt thể hình.

Theo thông báo từ phía VFF, đội tuyển Australia sẽ đến Việt Nam vào đêm 3/9, tức chỉ một ngày sau khi đội bóng xứ sở Chuột túi có trận ra quân gặp Trung Quốc tại Doha (Qatar).

Vào ngày 7/9, Australia sẽ làm khách trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Ngoài ra, trong thời gian lưu trú tại Hà Nội, Australia sẽ ở chung khách sạn Grand Plaza (Hà Nội) với đội tuyển Việt Nam.

Danh sách 29 tuyển thủ Australia

Thủ môn (4): Mathew Ryan, Danny Vukovic, Andrew Redmayne, Lawrence Thomas

Hậu vệ (9): Trent Sainsbury, Aziz Behich, Miloš Degenek, Ryan McGowan, Rhyan Grant, Harry Souttar, Fran Karačić, Curtis Good, Ruon Tongyik.

Tiền vệ (8): Jackson Irvine, James Holland, Chris Ikonomidis, Ajdin Hrustic, Kenny Dougall, Riley McGree, Connor Metcalfe, Denis Genreau 

Tiền đạo (8): Mathew Leckie, Nikita Rukavytsya, Jamie Maclaren, Awer Mabil, Adam Taggart, Mitchell Duke, Martin Boyle, Brandon Borrello

Australia điểm binh hùng tướng mạnh chờ đấu đội tuyển Việt Nam - 2

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.