1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam theo kịch bản gây thót tim"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận đội tuyển Việt Nam đã đến sát với điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup, nhưng lại để thủng lưới phút cuối.

Sau khi tuyển Trung Quốc dẫn trước hai bàn trong hiệp hai, đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng chưa đến chục phút cuối trận, nhưng vẫn phải trắng tay vì bàn quyết định của Wu Lei ghi cho tuyển Trung Quốc ở phút bù giờ cuối cùng.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Tuyển Trung Quốc chiến thắng bằng một kịch bản gây thót tim trước đội tuyển Việt Nam".

AFC:

Tuyển Việt Nam thua sát nút tuyển Trung Quốc 2-3 ở phút bù giờ cuối cùng.

"Wu Lei đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng giúp đội tuyển Trung Quốc có chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Việt Nam tại Sharjah. Đội bóng của HLV Li Tie có trận thắng đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á", AFC viết thêm.

Tuy vậy trận thắng của đội tuyển Trung Quốc chẳng hề dễ dàng, bởi đội tuyển Việt Nam đã chơi rất kiên cường, để đẩy kịch tính của trận đấu này lên đến cao trào đến tận những khoảnh khắc cuối cùng.

Website của AFC bình luận về quyết tâm cao của đội tuyển Việt Nam sau khi bị dẫn đến hai bàn: "Đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu để có được hai bàn gỡ và có vẻ như họ đã giành được một điểm, cho đến khi Wu Lei mang về chiến thắng cho tuyển Trung Quốc".

"Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh là những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong 10 phút cuối, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

AFC:

Tiến Linh có bàn thắng ở phút 90, nhưng vẫn không đủ để giúp đội tuyển Việt Nam có điểm.

Nhưng bàn thắng của Wu Lei có nghĩa là tuyển Trung Quốc có ba điểm đầu tiên, sau các trận thua trước Australia và Nhật Bản" - trang chủ của AFC bình luận thêm, với vẻ đầy tiếc nuối dành cho đội tuyển Việt Nam.

Điều đáng chú ý là cả 5 bàn thắng trong trận đấu này đều được ghi ở hiệp hai. Trung Quốc dẫn trước hai bàn, sau các pha lập công của Zhang Yuning ở phút 53 và Wu Lei ở phút 75.

Bị dồn vào thế bất lợi, đội tuyển Việt Nam không dễ bỏ cuộc, AFC mô tả kỹ hai bàn thắng đẹp của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo: "Đội tuyển Việt Nam tự thắp lại hy vọng cho mình 5 phút sau bàn thua thứ hai, khi Tấn Tài khống chế đường chuyền của Hoàng Đức, trước khi tung cú sút đưa bóng vượt qua thủ môn Yan Junling". 

Tiến Linh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Trung Quốc

"Sau đó, Tiến Linh dứt điểm vào lưới đội chủ nhà ở phút 90 để giúp đội bóng của ông Park giành lại thế cân bằng.  

Nhưng Wu Lei là người tạo ra pha dứt điểm ly kỳ nhất trận đấu, ở phút bù giờ cuối cùng, sau tình huống phối hợp với Wang Shenchao", AFC mô tả khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ ba một cách đầy nghiệt ngã.

AFC: