1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games

Thành Đạt Đức Hoàng

(Dân trí) - Dù gặp sự cố và phải đối sang thi đấu với xe tăng dự bị, đội xe tăng của Việt Nam đã nỗ lực và về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại cuộc đua "Xe tăng hành tiến" ở hội thao quân sự Army Games tại Nga.

Chiều nay 29/8, kíp số 3 của đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam thi đấu trận đấu thứ 3 tại vòng loại cuộc thi xe tăng trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2020) tại Nga.

Video toàn bộ trận đấu hôm nay:

Việt Nam về thứ 2 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 1
Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 2

Xe tăng Việt Nam khi về đích

Kíp số 3 đội tăng Việt Nam về đích với thời gian 38 phút, bắn trúng 4/5 mục tiêu.

Kết quả sơ bộ của ngày thi đấu hôm nay: Việt Nam đang tạm xếp vị trí thứ 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả tạm thời xếp số 1 là Myanmar với 31 phút 10 giây, số 2 là Việt Nam 38 phút và số 3 là Qatar 42 phút 08 giây.

Tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả tạm thời, kết quả chính thức sẽ được ban trọng tài công bố sau khi xem xét các lỗi trong quá trình các kíp tăng thi đấu.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 3

Bảng xếp hạng tạm thời cho thấy Việt Nam xếp vị trí thứ 2 trong trận thi đấu hôm nay

Xe tăng Việt Nam đang về đích

Kíp xe tăng Việt Nam đã vượt qua vật cản dốc cao, chuẩn bị tiến vào cửa mở, hào chống tăng và kết thúc bài thi. 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 4

Kíp xe tăng Myanmar về đích

Kíp xe tăng Myanmar đã về đích với thành tích 31 phút 10 giây, tiêu diệt 0/5 mục tiêu. Hiện Myanmar là đội về đích với thời gian sớm nhất, sau Qatar với thành tích 39 phút 08 giây.

Xe tăng Việt Nam bắn trượt bia số 9

Kíp xe tăng Việt Nam đã không tiêu diệt được bia số 9 là mục tiêu súng chống tăng cá nhân ở khoảng cách 600 - 800 mét.

Xe tăng Việt Nam phải thực hiện vòng phạt 500 mét do không hạ được mục tiêu bia số 9.

Đội tăng Việt Nam bước vào thi đấu phần thi số 3

Kíp xe tăng Việt Nam đã không tiêu diệt được bia số 9 là mục tiêu súng chống tăng cá nhân ở khoảng cách 600 - 800 mét.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 5

Qatar đã về đích

Đội tuyển xe tăng Qatar đã về đích với thành tích 39 phút 8 giây, tiêu diệt 2/5 mục tiêu. 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 6

Xe tăng Việt Nam vượt hào chống tăng

Kíp xe tăng Việt Nam đã vượt qua hào chống tăng và bước vào vòng thi thứ 3.

Xe tăng Việt Nam tiếp tục vượt qua cầu vệt bằng, đường gồ ghề, bãi mìn.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 7

Xe tăng Việt Nam tăng tốc vượt chướng ngại vật

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 8

Xe tăng Việt Nam di chuyển sau khi đổi xe

Xe tăng của kíp xe số 3 Việt Nam dường như gặp sự cố và xe tăng dự bị được đưa vào vị trí

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 9

Xe tăng Việt Nam thực hiện vòng phạt

Xe tăng dự bị của Việt Nam đã vào vị trí thay thế. Kíp xe ban đầu vẫn giữ nguyên và đã bước vào xe dự bị để tiếp tục phần thi.

Xe tăng dự bị của đội tuyển Việt Nam vào vị trí để thay thế cho xe bị sự cố.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 10

Kíp xe tăng Myanmar không hạ được mục tiêu ở nội dung súng máy 12,7 mm

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 11

Đội Myanmar thi đấu bắn hạ mục tiêu bia số 25

Xe tăng Việt Nam đang vượt qua vật cản hào nước

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 12

Kíp xe tăng Việt Nam đã bắn trúng mục tiêu bia số 25

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 13

Kíp sô 3 đội Việt Nam di chuyển sau khi bắn được 4/5 mục tiêu

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã vào vị trí bắn 12,7 mm để tiêu diệt bia số 25 là máy bay trực thăng đang bay đứng treo ở khoảng cách 800 - 1.000 mét.

Mặc dù Việt Nam và Qatar xuất phát 2 thời điểm khác nhau nhưng cùng thi đấu ở nội dung tiêu diệt bia số 25.

Tính đến thời điểm này, kíp xe Việt Nam đã tiêu diệt 4/5 mục tiêu trong trận đấu chiều nay.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 14

Đội Việt Nam bước vào thi đấu bắn hạ bia số 25

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 15

 Đội Việt Nam tiếp tục thi đấu

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 16

Cổ động viên Việt Nam có mặt đông đảo trên khán đài

Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vật cản cầu vệt bằng và bước vào phần thi vượt qua đoạn đường gồ ghề, bãi mìn. 

Tính đến thời điểm hiện tại, kíp xe tăng Việt Nam đã tiêu diệt 3/5 mục tiêu của trận đấu thứ 3 ở vòng loại Bảng 2 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" vào chiều nay.

Xe tăng Việt Nam đã vượt qua dốc nghiêng thứ nhất, mặc dù nền đất tại thao trường yếu và trơn trượt. 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 17

Đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu

Myanmar bắn trượt cả 3 mục tiêu

Đội tuyển Myanmar bắn trượt cả 3 mục tiêu, phải chạy 3 vòng phạt, mỗi vòng 500 mét.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 18
Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 19

Xe tăng Myanmar vào vị trí thi đấu

Xe tăng Việt Nam đã tiêu diệt 3/3 mục tiêu ở nội dung bắn pháo

Sau khi hoàn thành nội dung bắn pháo đầu tiên, đội tuyển xe tăng Việt Nam tiếp tục tiến vào vật cản sông cạn.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 20

Kíp xe tiếp tục di chuyển sau khi bắn trúng 3/3 mục tiêu đầu tiên

Kíp xe tăng Việt Nam đã hạ mục tiêu đầu tiên

Kíp xe tăng Việt Nam tiếp tục hạ mục tiêu thứ 2 ở khoảng cách 1.700 mét.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 21

Xe tăng Việt Nam bắn trúng mục tiêu

 Đội tăng Việt Nam bắt đầu thi đấu

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tiến vào vật cản thứ nhất là hàng rào luồn lách.

Xe tăng Việt Nam đã rời khỏi vật cản thứ nhất an toàn, tiếp tục tiếp cận vị trí xếp đạn.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tiến vào vật cản thứ nhất là hàng rào luồn lách.

Xe tăng Việt Nam đã rời khỏi vật cản thứ nhất an toàn, tiếp tục tiếp cận vị trí xếp đạn.

Xe tăng Việt Nam đã xếp đạn vào xe, chuẩn bị lượt bắn đầu tiên.

Xe tăng Việt Nam đã vào vị trí bắn pháo.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 22

Đội tăng Việt Nam thi đấu

Qatar kết thúc nội dung bắn pháo
 

Kết thúc nội dung bắn pháo, kíp xe tăng Qatar đã bắn trúng 2 mục tiêu, hạ được 1/5 mục tiêu trong lần bắn thứ nhất.

Đội tuyển xe tăng Qatar đã vào vị trí bắn pháo

Theo quy định ở lần bắn thứ nhất, kíp xe được bắn 3 quả đạn pháo để tiêu diệt 3 bia số 12 ở các khoảng cách 1.600 mét, 1.700 mét và 1.800 mét.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 23

Qatar bắt đầu thi đấu

Đội Qatar xuất phát đầu tiên, vào vật cản thứ nhất là hàng rào luồn lách.

Đội Qatar qua vật cản số 1, tiến vào vị trí xếp đạn. 

Pháo thủ Qatar đã chuyển đạn vào xe, chuẩn bị phần thi bắn pháo đầu tiên. 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 24

Đội Qatar vượt vật cản

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 25

Xe tăng của Qatar

Ba đội thi đấu

Đội xe tăng Việt Nam chiều nay thi đấu với đội tuyển xe tăng của Myanmar và Qatar, cùng nằm trong nhóm thi đấu của Bảng 2.

Đội xe tăng Nam Ossetia không tham gia thi đấu chiều nay, có thể do không đủ kíp xe.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu

 Tiếng kèn khai cuộc vang lên, các thành viên đã vào kíp xe tăng để chuẩn bị bắt đầu cuộc thi.

Sau khi rời khỏi vị trí xuất phát, các kíp xe tăng sẽ vượt qua vật cản đầu tiên là hàng rào luồn lách.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 26

Kíp số 3 của Việt Nam thi đấu với xe tăng màu vàng

Đội hình thi đấu của kíp xe số 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam 

Kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia thi đấu hôm nay gồm: Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, Trưởng xe; Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn, pháo thủ và Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, lái xe. 

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 27

Các thành viên của kíp xe số 3, từ trái qua phải: Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, Thượng úy QNCN Phan Anh Tuấn và Thượng úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến. (Ảnh: QĐND)

Kíp xe tăng số 3 của Việt Nam thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi

Theo kế hoạch ban đầu, kíp xe số 3 của Đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia thi đấu trận thứ 3 của vòng loại Bảng 2 tại cuộc thi “Xe tăng hành tiến” vào lúc 11 giờ chiều nay 29/8 theo giờ địa phương (tức 15 giờ theo giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật mới nhất của báo Quân đội Nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định lùi thời gian tổ chức trận đấu thêm 1 giờ 30 phút, sang 12 giờ 30 phút chiều nay theo giờ địa phương (tức 16 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội).

Thời tiết tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga - nơi diễn ra trận đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam chiều nay được dự báo không thuận lợi cho phần thi của các đội tuyển.

Trong trận đấu hôm qua 28/8, các đội xe tăng gặp nhiều khó khăn khi địa hình thi đấu trơn trượt, lầy lội và có nhiều vũng nước do trời mưa.

Đội xe tăng Việt Nam tạm xếp thứ 2 Bảng 2

Màn thi đấu thứ 2 của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games

Ngày đầu thi đấu của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games 

Vào 16h chiều nay (theo giờ Hà Nội), đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tham gia trận thi đấu thứ 3, vòng loại, Bảng 2 cùng đội tuyển xe tăng các nước Myanmar và Qatar tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Mặc dù cùng nằm trong nhóm thi đấu của Bảng 2, nhưng đội xe tăng Nam Ossetia sẽ không tham gia thi đấu chiều nay do không đủ kíp xe.

Ngoài nhóm 1 gồm Việt Nam, Myanmar và Qatar, nhóm 2 của Bảng 2 gồm Lào, Congo và Tajikistan cũng sẽ thi đấu trận thứ 3 vào chiều nay.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tham gia hai trận đấu vào ngày 24/8 và ngày 28/8.

Trong trận thứ hai ngày 28/8, kíp số 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đạt thành tích 34 phút 06 giây, đứng ở vị trí thứ nhất.

Trong trận đầu tiên ngày 24/8, kíp số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đạt thành tích 32 phút 20 giây, đứng ở vị trí thứ 2 sau đội tuyển Nam Ossetia với 31 phút 49 giây.

Sau hai lượt thi đấu, đội tuyển xe tăng Việt Nam tạm dẫn vị trí thứ 2 tại Bảng 2, nội dung Xe tăng hành tiến với tổng thời gian là 1 giờ 6 phút 26 giây, sau Tajikistan (1 giờ 3 phút 27 giây). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Lào (1 giờ 12 phút 21 giây), Myanmar (1 giờ 19 phút 10 giây), Nam Ossetia (1 giờ 25 phút 44 giây), Qatar (2 giờ 20 phút 13 giây), Abkhazia (34 phút 25 giây do thi đấu 1 trận).

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 28

Đội tuyển xe tăng Việt Nam thực hiện phần thi tại thao trường Alabino, Nga. (Ảnh: QĐND)

Hai bảng thi đấu

Cuộc thi “Xe tăng hành tiến” trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 gồm 16 đội thi được chia làm 2 nhóm, gồm Bảng 1 và Bảng 2. 200 quân nhân từ các đội tuyển xe tăng của các nước tham gia cuộc thi “Xe tăng hành tiến” năm nay.

Bảng 1 gồm Belarus, Serbia, Azerbaijan, Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Nga và Kyrgyzstan.

Bảng 2 gồm Việt Nam, Myanmar, Qatar, Nam Ossestia, Lào, Tajikistan, Congo và Abkhazia.

Các đội sẽ tham gia thi đấu vòng loại (Đua riêng lẻ) để chọn ra 8 đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức), sau đó tiếp tục chọn ra 4 đội có thành tích tốt hơn vào vòng chung kết với hình thức thi đấu tương tự.

Trong mỗi trận đấu, mỗi nước tham gia sẽ cử một kíp xe, xuất phát lần lượt để vượt qua các vòng thi và tính giờ thi đấu. Kết quả cuối cùng được tính dựa trên thời gian hoàn thành bài thi, phần thi của từng vòng và các lỗi sai nếu có.

Trong cuộc thi này, đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng xe tăng màu vàng, còn các đội tuyển Myanmar, Qatar, Nam Ossetia lần lượt sử dụng xe tăng màu xanh dương, màu đỏ và màu xanh lá cây. Các đội tuyển sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà Nga cung cấp, trừ một số nước sử dụng xe tăng nội địa theo yêu cầu riêng.

Thể thức thi đấu vòng loại

"Xe tăng hành tiến" (Tank Biathlon) là vòng thi dành cho các kíp xe đơn. Mỗi đội tuyển có 3 kíp dự thi chính thức, 1 kíp dự bị, với tổng số cả 4 kíp xe là 12 vận động viên. 3 kíp xe chính thức sẽ thi đấu trong 3 buổi thi khác nhau. Ở mỗi đợt thi sẽ có 4 kíp xe của 4 nước khác nhau tham dự. Mỗi xe phải chạy 3 vòng đường đua có dạng hình thang vuông, mỗi vòng có chiều dài là 4 km.

Trong khi một cạnh đáy của hình thang là khu vực vị trí bắn, thì các cạnh còn lại được bố trí các loại mô hình cầu đường, địa hình phức tạp, vật cản, bãi mìn, hào chống tăng. Ngoài ra, đường đua còn bố trí các điểm kiểm tra kỹ thuật (phạt những xe phạm lỗi khi hành tiến) và vòng phạt 500 mét (phạt những xe bắn trượt mục tiêu).

Theo yêu cầu của bài thi, kíp xe tăng phải vượt qua các chướng ngại vật và bắn trúng các mục tiêu quy định. Ở lần bắn 1, kíp xe được bắn 3 quả đạn pháo để tiêu diệt 3 bia số 12 ở các khoảng cách 1.600 mét, 1.700 mét và 1.800 mét. Ở lần bắn 2, kíp xe bắn 15 viên đạn 12,7mm để tiêu diệt bia số 25 là máy bay trực thăng đang bay đứng treo ở khoảng cách 800-1.000 mét. Ở lần bắn 3, Kíp xe bắn 15 viên đạn súng máy để tiêu diệt bia số 9 là mục tiêu súng chống tăng cá nhân ở khoảng cách 600-800 mét.

Xe tăng Việt Nam về nhì trong trận thi đấu thứ 3 tại Army Games - 29

Kíp số 1 của đội xe tăng Việt Nam cầm cờ ăn mừng sau khi về đích tại trận ra quân hôm 24/8. (Ảnh: QĐND)

Trong quá trình thi, nếu xe chính thức thi bị hỏng, thì kíp xe phải báo cho trọng tài và khi có lệnh của trọng tài dự bị, kíp xe dự bị sẽ lái xe tăng vào thay thế xe chính thức bị hỏng. Trong khi hành tiến, xe đâm phải cọc tiêu, vượt các vật cản không đúng quy định, đi sai đường thì sẽ phải vào một trong số các điểm kỹ thuật để tiến hành kiểm tra khí tài. Trong khi đó, nếu bắn trượt mục tiêu hoặc không tuân thủ đúng thể thức bắn mục tiêu thì kíp xe sẽ phải chạy thêm vòng phạt 500  mét (số vòng phạt sẽ do trọng tài quyết định tương ứng số lần kíp xe phạm lỗi). Thành tích của kíp xe là thời gian kíp xe đó hoàn thành bài thi và thành tích của đội tuyển là thành tích gộp của cả 3 kíp xe của đội tuyển đó. 8 đội tuyển có thành tích cao nhất sẽ được chọn để tranh tài ở vòng bán kết.

(Theo Quân đội nhân dân)