1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đội xe tăng Nga cùng 3 đội đối thủ đã cống hiến cho khán giả một những màn hạ gục mục tiêu chớp nhoáng, nước rút thần tốc trong chung kết Bảng 1 cuộc thi “Xe tăng hành tiến”.

Trận thi đấu kịch tính đưa đội tăng Nga vô địch Army Games
Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 1

Chiều ngày 5/9 (giờ Moscow), đội Nga với chiếc xe tăng màu đỏ đã lên ngôi vô địch Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games  2020 diễn ra ở thao trường Alabino.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 2

Trong trận chung kết kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Nga cùng các đội đối thủ Trung Quốc, Azerbaijan, Belarus đã mang tới những màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng từ tốc độ cho tới khả năng hạ gục mục tiêu.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 3

Chung cuộc, xe tăng Nga đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại cuộc thi "Xe tăng hành tiến" năm nay, trong khi Trung Quốc bám sát ở vị trí thứ 2 với khoảng cách là vài chục giây đồng hồ. Belarus và Azerbaijan đứng lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 4

Trong suốt trận đấu, xe tăng đội Nga đã duy trì tốc độ di chuyển ấn tượng, có thời điểm đã vượt mốc 80 km/h. Đội Nga cũng thể hiện khả năng điều khiển trơn tru, vận hành hệ thống vũ khí nhuần nhuyễn giúp đạt được khả năng tiêu diệt mục tiêu. 

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 5

Cả 4 đội tăng đã cống hiến những màn đua tốc độ ấn tượng, trong đó xe đỏ của Nga và xe xanh lá cây của Trung Quốc liên tục bứt tốc và thay nhau nắm giữ vị trí dẫn đầu.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 6

Năm nay, Trung Quốc sử dụng xe tăng Type 96 nội địa, Belarus sử dụng xe tăng T-72 cải tiến còn Nga và Azerbaijan sử dụng xe tăng T-72B3. 

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 7

Xe tăng Nga tăng tốc. Trước đó, tại trận chung kết Bảng 2 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" năm nay, đội tăng Việt Nam đã giành ngôi vô địch Bảng 2. 

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 8

Xe tăng Nga nã hỏa lực vào các mục tiêu khi thi đấu.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 9

Xe tăng màu xanh dương của Belarus. Năm nay, đội Belarus đạt hiệu suất diệt 23/24 mục tiêu, ngang bằng với Trung Quốc, và nhỉnh hơn Nga (21/24), Azerbaijan (17/24).

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 10

Đông đảo các cổ động viên trên khán đài quan sát màn thi đấu của 4 đội tăng.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 11

Hai thành viên đội tăng Nga giơ tay chào khán giả.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 12

Xe tăng màu vàng của đội Azerbaijan cũng đã thi đấu hết mình trong trận chung kết hôm qua.

Xe tăng Nga “khạc lửa” hạ mục tiêu, phóng như bay tới ngôi số 1 - 13

Niềm vui của các cổ động viên Nga.