1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Nga lộ diện, thêm ác mộng với lính Ukraine

Ngọc Huy

(Dân trí) - Nếu bom FAB-500 trở thành cơn ác mộng đối với bộ binh Ukraine, còn FAB-1500 được mệnh danh là ác quỷ, thì FAB-3000 có thể là "vũ khí thay đổi cuộc chơi", chuyên gia Anatoly Matviychuk bình luận.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này đã bắt đầu lắp ráp thế hệ bom lượn hạng nặng mới FAB-3000 nặng tới 3 tấn từ tháng 2/2024.

Như vậy, việc loại vũ khí này được đưa tới chiến trường Ukraine chỉ còn tính bằng "ngày một ngày hai". Với uy lực sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với FAB-1500 và không thể bị ngăn chặn bởi phòng không, FAB-3000 có thể là vũ khí thay đổi cuộc chơi.

Dây chuyển lắp ráp FAB-3000 đang hoạt động ngày đêm

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, FAB-3000 mới đang được sản xuất tại các doanh nghiệp của khu liên hợp công nghiệp quân sự ở vùng Nizhny Novgorod. Đây cũng là địa điểm Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu mới đến thăm. Ông đã kiểm tra dây chuyền sản xuất bom, cũng như đạn pháo, đạn pháo xe tăng thuộc nhiều cỡ nòng khác nhau.

"Doanh nghiệp đã tăng cường sản xuất FAB-500, tăng gấp đôi sản lượng FAB-1500 và từ tháng 2 năm nay đã tổ chức sản xuất hàng loạt FAB-3000", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hầu hết các bộ phận của ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay đều hoạt động suốt ngày đêm với lịch trình làm việc 3 ca, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng trong giai đoạn này, nhà máy đã tăng phụ cấp, tiền lương, đồng thời thay đổi hệ thống thưởng. Về vấn đề này, tiền lương của người lao động đã tăng trung bình 20%.

FAB-3000 được phát triển từ thời Liên Xô, là một trong những loại vũ khí hàng không có sức công phá mạnh nhất hiện nay. Chúng được thiết kế để phá hủy nhiều loại công trình, nơi trú ẩn (bao gồm cả bê tông) và các cơ sở công nghiệp kiên cố. Quả bom nặng khoảng 3 tấn này chứa tới 1.400kg thuốc nổ mạnh, khi được thả từ độ cao 12km có thể đạt tốc độ tới 1.200km/h.

Vũ khí thay đổi cuộc chơi của Nga lộ diện, thêm ác mộng với lính Ukraine - 1

Dây chuyền sản xuất bom FAB-3000 tại một nhà máy của Nga (Ảnh: BQP Nga).

Bom hàng không FAB-3000 được đưa vào sử dụng sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cùng với các loại bom hàng không 100, 250, 500, 1.500, 5.000 và 9.000kg. Vào thời điểm đó, siêu bom cỡ lớn chủ yếu được sử dụng để chống lại các tàu hải quân lớn, nhưng FAB-1500 cũng được sử dụng để phá hủy các cơ sở công nghiệp, đập nước và công trình ngầm.

Quân đội Liên Xô từng sử dụng các loại vũ khí hạng nặng trong chiến tranh Afghanistan. Bán kính sát thương và sóng xung kích FAB-3000 khiến bất kỳ sinh vật sống nào trong phạm vi 158m đều bị hủy diệt.

"Phương tiện mang FAB-3000 và FAB-5000 là oanh tạc cơ siêu thanh tầm xa Tu-22M3", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Kế hoạch sử dụng FAB-3000 và FAB-5000M của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga lần đầu tiên được công bố vào tháng 9/2022 với vụ thử nghiệm thả một quả bom lượn nặng 5 tấn từ độ cao 15km để đạt tốc độ tới 1.200km/h. Mục tiêu của FAB-5000M là những mục tiêu kiên cố, cả trên mặt đất hoặc dưới hầm ngầm.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi"?

Chuyên gia quân sự Vasily Dandykin lưu ý với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, bom lượn đang được sử dụng rất hiệu quả và giúp hạn chế thiệt hại về máy bay và phi công.

Chuyên gia quân sự này trích dẫn ý kiến của các nhà báo Mỹ rằng chính những bom lượn đã ngăn cản cuộc phản công của Kiev năm ngoài. Bên cạnh đó, Phương Tây cho rằng phòng không Ukraine được trang bị kém, không thể đối phó hiệu quả với loại vũ khí này của Nga.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk bình luận về việc bắt đầu sản xuất hàng loạt FAB-3000. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của bom hàng không Nga và những hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng nó ở chiến trường Ukraine. Theo ông, FAB-3000 có thể là dấu chấm hết cho bộ binh của Ukraine.

"Nếu FAB-500 trở thành cơn ác mộng đối với bộ binh Ukraine, còn FAB-1500 được mệnh danh là ác quỷ, thì FAB-3000 sẽ là dấu chấm hết cho binh sĩ Ukraine trong tầm ngắm. Không có gì có thể ngăn cản được loại vũ khí này", chuyên gia Anatoly Matviychuk đánh giá và nhấn mạnh, quả bom nặng 3 tấn có sức nổ mạnh có thể san phẳng mọi chướng ngại vật, thậm chí là cả các công trình bê tông ngầm trong lòng đất.

Vũ khí thay đổi cuộc chơi của Nga lộ diện, thêm ác mộng với lính Ukraine - 2

Máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 của Không quân Nga (Ảnh: TASS).

Có chung nhận định, ông Justin Bronk - nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức tư vấn Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia ở London (Anh) nói với kênh truyền hình CNN rằng, Nga đã sở hữu kho vũ khí khổng lồ, trong đó có nhiều loại vũ khí có sức công phá rất khủng khiếp. Khi được sử dụng trên chiến trường, chúng gây thương vong đáng kể cho quân đội Ukraine.

Theo ông Justin Bronk, bom lượn đã giúp Nga tận dụng lực lượng không quân chiến thuật hiệu quả hơn. Với tầm thả cách mục tiêu từ 60 tới 120km, Ukraine có rất ít loại vũ khí phòng không có thể đe dọa máy bay mang bom của Nga. Hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ viện trợ có tầm bắn uy hiếp được máy bay Nga, nhưng Ukraine sở hữu không nhiều.

Còn trước đó, cựu phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat khi nói về sự nguy hiểm của bom lượn, đã thừa nhận: "Lực lượng phòng không của chúng tôi ngày càng mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Mục tiêu của Nga không chỉ là tấn công các vị trí tiền tuyến của chúng tôi mà còn nhắm vào các sở chỉ huy, cứ điểm hậu cần, kho đạn,... nằm sâu bên trong tuyến phòng thủ bằng vũ khí chính xác cao".

Khi làm nhiệm vụ, tiêm kích đa năng Su-34 và Su-35 không bay gần mục tiêu, còn riêng với bản thân bom lượn thì cơ bản Ukraine không có phương tiện để ngăn chặn.

"Nếu chúng tôi có thêm lực lượng phòng không tầm xa, chúng tôi sẽ có thể bắn hạ những tiêm kích này ở khoảng cách xa hơn", ông Yuri Ignat cho biết.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine