1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tăng tốc cỗ máy quân sự, sản xuất linh kiện đạn pháo gấp 22 lần

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố tình hình sản xuất vũ khí trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, trong đó sản lượng linh kiện đạn pháo tăng tới gấp 22 lần sau 1 năm.

Nga tăng tốc cỗ máy quân sự, sản xuất linh kiện đạn pháo gấp 22 lần - 1

Một tổ hợp pháo của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 21/3 cho biết, sản lượng đạn pháo của nước này đã tăng gần 2,5 lần trong năm qua, trong khi sản lượng linh kiện pháo đã tăng gấp 22 lần khi Moscow đang chạy đua để sản xuất vũ khí nhanh hơn mức phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine.

Thế áp đảo hiện nay của Nga trong sản xuất pháo binh là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến của cuộc chiến Ukraine - vốn chủ yếu diễn ra bằng pháo binh và máy bay không người lái - vào thời điểm phương Tây lo ngại Moscow sẽ giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trên chiến trường.

Hồi đầu tháng, CNN dẫn lời tình báo phương Tây cho hay, Nga đang trên đà sản xuất đạn pháo gấp 3 lần sản lượng mà cả Mỹ và EU cộng lại để hỗ trợ cho Ukraine.

Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí, Bộ trưởng Shoigu cho biết mệnh lệnh mở rộng sản lượng sản xuất pháo đã thành công sớm hơn nhiều so với kế hoạch và ca ngợi các công nhân đã làm việc suốt ngày đêm.

Bộ trưởng Shoigu cho biết: "Sau khi bắt đầu vận hành các cơ sở mới, sản lượng sản xuất đạn pháo thực tế đã tăng gần 2,5 lần. Ngoài ra, sản lượng linh kiện cho loại đạn này đã tăng gần 22 lần, 75% số linh kiện đang được phục hồi".

Ông cho biết Nga có nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong năm nay nhưng không nêu chi tiết. Một công nhân quốc phòng tiết lộ rằng sản lượng vũ khí tại nhà máy mà ông đang làm việc trong một tháng bằng những gì cơ sở này từng sản xuất trong cả năm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này đang vào guồng sản xuất bom lượn thông minh, với sản lượng gia tăng ấn tượng.

"Bộ trưởng Sergei Shoigu đã được báo cáo về tình hình sản xuất bom lượn. Theo đó, sản lượng bom FAB-500 đã tăng lên gấp nhiều lần, hoạt động sản xuất FAB-1500 đã tăng gấp đôi trong khi FAB-3000 đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ tháng 2", bộ trên cho biết, đề cập lần lượt tới các quả bom nặng 500kg, 1,5 tấn và 3 tấn.

Ngoài ra, tầm tấn công của vũ khí cũng gia tăng đáng kể.

Cùng với đạn pháo, bom lượn thông minh của Nga đang gây ra tác động tâm lý to lớn tới binh sĩ Ukraine. Nhiều quân nhân của phía Kiev thừa nhận đây là vũ khí đáng sợ nhất của Nga.

Hồi đầu tuần, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Havryliuk cho biết: "Trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bom gắn thiết bị dẫn đường UMPK để tấn công Ukraine".

Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine 50 quả bom dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev.

Bản chất bom lượn thông minh là những quả bom không dẫn đường có từ thời Liên Xô được Nga gắn thêm thiết bị có khả năng định vị mục tiêu, làm gia tăng đáng kể sự chuẩn xác của quả bom. Sức công phá của đầu đạn cũng khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể tàn phá một khu vực rộng lớn.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine