1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí đặc biệt Ukraine sử dụng để tập kích nổ tung xe tăng, thiết giáp Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Ukraine đang sử dụng các vũ khí đơn giản để tấn công xe tăng, thiết giáp hiện đại cũng như mục tiêu mặt đất của Nga trên chiến trường.

Eurasian Times đưa tin, Ukraine đang lắp đầu đạn từ súng phóng lựu (RPG) lên các máy bay không người lái (UAV) dân sự để tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga.

Các đoạn video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy các UAV Ukraine tấn công các xe chiến đấu bộ binh và xe tăng của Nga, khiến các binh sĩ Nga phải nhanh chóng di chuyển ra ngoài trước khi vũ khí của Kiev lao tới.

Chưa rõ vị trí cụ thể của vụ tấn công, nhưng giới quan sát cho rằng, chúng dường như xảy ra ở gần khu vực Soledar hoặc Bakhmut - các chảo lửa tại Donbass.

Vũ khí đặc biệt Ukraine sử dụng để tập kích nổ tung xe tăng, thiết giáp Nga

Gần đây, Ukraine đã tăng cường nỗ lực sản xuất UAV trong bối cảnh vũ khí này đang thể hiện hiệu quả ngày càng gia tăng trong chiến sự kéo dài hơn 11 tháng qua với Nga. Ukraine đã thành lập các nhà máy sản xuất UAV, dù hoạt động chủ yếu trong những cơ sở này là lắp ráp ra thành phẩm, với rất ít hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Một trong những thành tựu nổi bật là Ukraine đã tạo ra một đơn vị UAV tấn công được kết nối với hệ thống internet vệ tinh Starlink. Không rõ UAV được dùng trong đoạn video nói trên có được kết nối với Starlink hay không.

Trong đoạn video, có thể thấy UAV Ukraine tấn công vào các thiết giáp Nga từ phía đằng sau, phía đằng trước và thân của thiết bị, khiến những vũ khí đắt đỏ của Moscow nổ tung. Ngoài ra, một đoạn video cho thấy, UAV Ukraine mang theo đầu đạn RPG lao vào xe tăng có thể là T-64 hoặc T-72 của Nga. UAV nhằm vào vị trí dễ tổn thương của xe tăng như tháp pháo để tấn công, làm cho vũ khí nhanh chóng bị hỏng hóc.

Vũ khí đặc biệt Ukraine sử dụng để tập kích nổ tung xe tăng, thiết giáp Nga - 1

Mục tiêu của Nga bốc cháy sau khi bị tấn công (Ảnh chụp màn hình: Eurasian Times).

Điểm mang lại uy lực cho vũ khí đặc biệt này ngoài khả năng di chuyển lởn vởn và điều khiển từ xa của UAV, còn là sức mạnh của đạn RPG-7. Loại đạn này chuyên dùng để phá hủy các mục tiêu mặt đất kiên cố.

Đạn PG-7VL là loại đạn chống tăng một giai đoạn (HEAT) nặng 2,6kg. Ưu điểm của UAV mang đạn RPG-7 là khả năng tấn công linh hoạt hơn trên chiến trường. Trước đó, Ukraine phụ thuộc vào các vũ khí chống tăng của phương Tây như tên lửa Javelin. Giờ đây, họ có thể tự chủ hơn trong việc loại bỏ xe tăng và thiết giáp của Nga với vũ khí tự chế đơn giản hơn.

Tính năng tấn công của UAV này cũng khá tương đương với UAV cảm tử Lancet-3 của Nga, dù vũ khí của Ukraine có tầm tấn công ngắn hơn, chỉ khoảng 5km. Ukraine cho biết, một số đơn vị của Ukraine đã được trang bị vũ khí đặc biệt này trên tiền tuyến.

Chiến sự Nga - Ukraine không phải cuộc giao tranh đầu tiên có sự tham gia của UAV, nhưng đây là cuộc chiến đầu tiên mà UAV được đánh giá là có tầm quan trọng cao như vậy. UAV hầu như có tác động tới nhiều giai đoạn của cuộc chiến.

Súng phóng lựu chống tăng RPG-7 được xem là một trong những vũ khí tiêu biểu thời Liên Xô cũ. Đây là một trong những súng phóng lựu phổ biến nhất trên thế giới, đã tham gia vào các cuộc chiến và xung đột vũ trang lớn, nhỏ trong hàng chục năm qua. 

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine