1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vụ gián điệp Nga “nóng” vì nữ điệp viên xinh đẹp

(Dân trí) - Với mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt xanh biếc, nữ doanh nhân 28 tuổi người Nga bỗng chốc trở thành tâm điểm của báo giới trong vụ gián điệp theo kiểu thời Chiến tranh Lạnh mà giới chức Mỹ tuyên bố mới “lật tẩy” được.


Vụ gián điệp Nga “nóng” vì nữ điệp viên xinh đẹp - 1

Anna Chapman 
 

Những bức ảnh nóng bỏng trên trang mạng xã hội Facebook của Anna Chapman đã xuất hiện tràn ngập trên trang nhất của tờ New York Daily New, sau khi cô bị bắt cùng với 10 người khác vì bị cáo buộc là thành viên của một mạng lưới tinh vi làm gián điệp nằm vùng cho Nga.

 

Tờ New York Post miêu tả cô gái tóc đỏ này là 28 tuổi, đã ly dị, chuyên gia về kinh tế, kinh doanh bất động sản trên mạng và có một thân hình nóng bỏng như người mẫu bikini.

 

Mặc dù câu chuyện xung quanh nữ doanh nhân xinh đẹp hiện vẫn chưa được rõ, nhưng Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc Chapman cùng với 10 người khác là gián điệp cho Nga từ “những năm hoặc khoảng những năm 1990”, truyền tải những thông tin nhạy cảm cho các quan chức chính phủ Nga.

 

Cụ thể hơn, Chapman bị cáo buộc chuyển thông tin bí mật về các mạng không dây tư nhân kể từ tháng 1 đầu năm.
 
 
Vụ gián điệp Nga “nóng” vì nữ điệp viên xinh đẹp - 2
Một bức ảnh nóng bỏng của Chapman trên Facebook.
 

Trong khi đó, Chapman cho biết cô là chủ nhân của công cụ tìm kiếm bất động sản domdot.ru. Trang này hoạt động từ năm 2006 và đã có hơn 450.000 thành viên nói tiếng Nga trên khắp thế giới.

 

Được biết, điệp viên FBI đã theo dõi Chapman từ tháng 1-6/2010 khi cô thực hiện các cuộc giao tiếp tinh vi với người quản lý người Nga của mình trong những bối cảnh như trong tiểu thuyết tình báo.

 

Để tránh phải gặp mặt, Chapman và người đàn ông không được nêu tên trên đã dùng máy tính xách tay có cấu hình đặc biệt để bí mật chuyển thông điệp cho nhau. Các điệp viên FBI đã liên tục thấy họ vào cơ quan đại diện của Nga tại LHQ ở Manhattan.
 
 
Vụ gián điệp Nga “nóng” vì nữ điệp viên xinh đẹp - 3
Nữ doanh nhân này ước tính sở hữu khối tài sản 2 triệu USD.
 

Trong một lần, Chapman ngồi bên cạnh cửa sổ một quán cafe. 10 phút sau người quản lý của cô đi trên một chiếc xe tải nhỏ lướt qua, đủ gần để có thể “bắt” được thông điệp của cô qua một mạng không dây tư nhân.

Việc trao đổi qua máy tính xách tay này diễn ra 10 lần và luôn vào các ngày thứ tư, cho tới tận tháng 6 này, khi một điệp viên ngầm của FBI nhảy vào can thiệp. Theo tòa án, điệp viên này đã đóng giả là nhân viên lãnh sự quán Nga và sắp xếp một cuộc gặp với Chapman tại một quán cafe ở Manhattan. Trong cuộc gặp, mới đầu họ trao đổi bằng tiếng Nga nhưng sau đó đồng ý chuyển sang nói tiếng Anh để không gây sự chú ý đối với những người xung quanh. Điệp viên ngầm của FBI nói mang đến nhiệm vụ cho Chapman và nhiệm vụ đó là chuyển một hộ chiếu giả cho một nữ gián điệp. Và Chapman cho biết sẵn sàng nhận công việc này.

Sau cuộc gặp gỡ trên Chapman tỏ ra nghi ngờ nên đã mua một chiếc điện thoại di động và gọi nhiều cuộc gọi về Nga. Trong một cuộc gọi, một người đàn ông cho rằng có thể cô đã bị lộ và khuyên cô nên giao nộp hộ chiếu trên cho cảnh sát và rời khỏi Mỹ ngay lập tức. Chapman bị bắt tại một đồn cảnh sát New York sau khi thực hiện lời khuyên đó. 

Hôm thứ hai vừa qua Chapman lần đầu tiên xuất hiện trước tòa án liên bang . Trong chiếc quần jean, áo phông trắng, nữ doanh nhân xinh đẹp trao đổi khá lâu với một luật sư trước khi được thả còng tay.

 

Theo New YorkPost và trang tin tức lifenews.ru của Nga, Chapman chuyển từ Mátxcơva tới New York vào tháng 1 sau khi ly dị.

 

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên mạng chia sẻ hình ảnh Youtube, Chapman tự miêu tả mình là một chuyên gia gây dựng, tìm kiếm xây dựng một hãng tuyển dụng, nhắm tới giới trí thức trẻ ở Mátxcơva và New York.

 

Trong một đoạn video khác, Chapman cho hay cô đã làm việc nhiều năm cho một công ty đầu tư tại London.

 

Còn ở New York, cô đã thành lập doanh nghiệp Time Venture, chuyên về “công nghệ, internet, truyền thông cũng như các hoạt động giải trí” và tuyên bố đã phát triển các chiến lược toàn cầu cho các ngành kinh doanh mới.

 

Trong phiên tòa ngày hôm thứ hai vừa qua, luật sư của Chapman khẳng định rằng FBI đã bắt nhầm người. “Cáo buộc cho rằng hoạt động gián điệp được tiến hành từ năm 1990. Nhưng khách hàng của tôi không đặt chân tới Mỹ mãi tới tận năm 2005”. Baun cho biết thêm thị thực của Chapman đã bị thu hồi từ thứ bảy tuần trước.

Tuy nhiên quan tòa đã bác bỏ yêu cầu của luật sư và ra lệnh giam giữ cô.

Phan Anh

Theo AFP