1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt giữ người thứ 12 trong vụ gián điệp Nga

(Dân trí) - Mỹ vừa bắt người thứ 12 có liên hệ với đường dây gián điệp của Nga hoạt động tại Mỹ, chỉ vài ngày sau khi vụ gián điệp gây xôn xao quốc tế tưởng như đã kết thúc với cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất giữa hai nước kể từ Chiến tranh Lạnh.

 
Mỹ bắt giữ người thứ 12 trong vụ gián điệp Nga - 1
Hai chiếc máy bay đã đến thủ đô nước Áo cách nhau vài phút và đậu cạnh nhau trong lúc diễn ra vụ trao đổi gián điệp hôm 9/7.
 
Các quan chức an ninh Mỹ hôm qua cho biết họ đang giam giữ một thanh niên Nga 23 tuổi vì có vấn đề về di trú và đang làm thủ tục trục xuất.

Theo những quan chức này, họ bắt đầu điều tra thanh niên này từ nhiều tháng trước khi thấy tên anh ta xuất hiện trong đường dây vừa bị bắt, nhưng họ không có đủ bằng chứng để xin Bộ Tư pháp khởi tố hình sự.

Tháng trước, Mỹ tuyên bố đã bắt 10 gián điệp Nga và hôm 9/7 đã đổi những người này lấy 4 người Nga đang bị giam về tội làm gián điệp cho phương Tây. Người thứ 11 bị bắt ở Síp nhưng đã bỏ trốn sau khi được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.

Vụ trao đổi gián điệp hôm 9/7 diễn ra tại sân bay quốc tế ở Vienna, Áo. Hai chiếc máy bay - một chiếc từ New York và chiếc kia từ Mátxcơva, đã đến thủ đô nước Áo cách nhau vài phút và đậu cạnh nhau trong lúc diễn ra vụ trao đổi.

Các giới chức Mỹ nói rằng 2 trong số 4 gián điệp mà Nga phóng thích đã được đưa tới Anh trước khi hai người còn lại được đưa sang Mỹ.

Một giới chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Obama đã bắt đầu xem xét việc thực hiện một cuộc trao đổi gián điệp từ ngày 11/6, khá lâu trước khi 10 gián điệp Nga bị bắt.

Nhật Mai
Theo AP, Reuters