1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam-Malaysia thống nhất nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược

(Dân trí) - Trong cuộc hội đàm tại Hà Nội sáng ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã thống nhất sẽ nâng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia lên tầm đối chiến lược trong thời gian sớm nhất.


Việt Nam-Malaysia thống nhất nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Tun Razak tại buổi đón tiếp ở Phủ Chủ tịch sáng 4/4 (Ảnh Hữu Nghị)

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tới Việt Nam từ ngày 3-5/4/2014.

Phát biểu tại cuộc họp báo thông báo kết quả hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết chuyến thăm là một mốc quan trong trong quan hệ Việt Nam-Malaysia, động lực thúc đẩy quan hệ hai quốc gia ngày càng phát triển.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi thống nhất nhiều lĩnh vực hợp tác song phương và đa phương mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp… cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai bên tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước.

Hai thủ tướng cũng nhất trí việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như thỏa thuận cùng phối hợp và khai thác chung và thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, bản ghi nhớ về hợp tác và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bản ghi nhớ cấp chính phủ về thương mại gạo, bản ghi nhớ về tuyển dụng lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia.

Bên cạnh các vấn đề song phương, hai thủ tướng đã trao đổi các vấn đề trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và giữa các nước ASEAN khác phấn đấu xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2015.

Trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau thúc đẩy kết thúc đàm phán, đồng thời bảo đảm sự linh hoạt thời gian chuyển đổi hợp lý hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực thực thi cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam và Malaysia.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước về Luật Biển của Liên Hợp quốc năm 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hai thủ tướng thống nhất giao cho Bộ Ngoại giao hai nước thảo luận để sớm trình lãnh đạo hai nước quyết định lên tầm quan hệ lên Việt Nam-Malaysia lên đối tác chiến lược.

“Nhân dịp này chúng tôi gửi tới ngài Thủ tướng chính phủ, nhân dân Malaysia và gia đình các nạn nhân các nạn nhân trên chuyến bay MH370 lời chia buồn sâu sắc,” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đáp lại, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã thay mặt chính phủ Malaysia bày tỏ cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu kịp thời của Việt Nam trong công tác tìm kiếm máy bay mất tích. Ông cũng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Malaysia trong thời gian tới để chính thức hóa mong muốn của hai nước về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Nâng kim ngạch thương mại lên 11 tỷ USD trước năm 2015


Việt Nam-Malaysia thống nhất nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak tại cuộc gặp báo chí sáng 4/4 (Ảnh Hữu Nghị)

Sau buổi họp đàm, hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Malaysia. Theo thủ tướng Malaysia, hai quốc gia cũng đang xem xét ký một hiệp định riêng về hoạt động thương mại gạo. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đáp ứng được 60% nhu cầu nhập khẩu gạo của Malaysia.

Hai thủ tướng cũng khuyến khích Công ty Petronas và PetroVietnam tăng cường hợp tác hơn nữa và phía Malaysia cam kết sẽ tạo cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Malaysia trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật về kinh tế và thương mại của Malaysia.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề ngư dân Việt Nam và Malaysia sẽ nghiêm túc xem xét để giải quyết trường hợp ngư dân Việt Nam bị bắt ở Malaysia, ngài Thủ tướng Malaysia cho biết.

Sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 trong ASEAN, và thứ 9 trên thế giới của Việt Nam, với kim ngạch thương mại đạt 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2013. Hai bên nhất trí đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 11 tỷ đô la trước năm 2015. Malaysia cũng là đối tác đầu tư thứ 8 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam với số vốn đầu tư hơn 11 tỷ đô la Mỹ.

Nam Hằng