Khát vọng nâng tầm vị thế lao động Việt Nam trên thị trường quốc tếKhông chỉ dừng lại ở việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Việt Nam đang xây dựng một chiến lược nhân lực toàn cầu, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề và thu nhập xứng đáng.
Lao động Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá cần cù, chăm chỉThứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, người lao động Việt Nam đã đi làm việc tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt.
50 triệu đồng hỗ trợ mỗi lao động Việt Nam gặp rủi ro ở nước ngoàiTừ 15/9, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ tài chính nếu gặp tai nạn, bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hoặc cần đào tạo nghề để tái hòa nhập.
Hơn 2,2 triệu lao động Việt Nam đang bị lãng phí tiềm năngBáo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ cho thấy hơn 2,2 triệu lao động Việt Nam chưa được khai thác đúng mức, đặt ra dấu hỏi lớn về chiến lược sử dụng nhân lực quốc gia.
Hàn Quốc tính gia tăng ưu đãi để thu hút lao động Việt NamTổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các biện pháp ưu đãi, bao gồm cấp visa, nhằm thu hút người lao động từ Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.
Hơn 70% người lao động Việt Nam chưa qua đào tạoDù tỷ lệ lao động qua đào tạo tiếp tục tăng, đến hết quý I/2025, chỉ có 28,8% số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên.
Hướng tới quy trình đưa lao động Việt Nam đi Singapore chỉ mất 3 tuầnVới chương trình Trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore, sắp tới, quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt sang Singapore được kỳ vọng sẽ được rút ngắn từ 8 tuần xuống 3 tuần.
Các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hợp nhất ra sao?Một số ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức hợp nhất nhằm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Nửa số doanh nghiệp trong một tỉnh của Nhật muốn tuyển lao động Việt NamẤn tượng với sự cần cù, năng động của các thực tập sinh, lao động Việt Nam, Thống đốc Katsuyuki Ichimi cho biết 50% doanh nghiệp tại tỉnh Mie bày tỏ mong muốn tiếp nhận lao động từ Việt Nam.
83 lao động Việt Nam bị công ty Nhật nợ lương với số tiền rất lớnCông ty ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đã không trả lương cho 83 lao động Việt Nam trong ít nhất một tháng, với tổng số tiền lên tới hàng chục triệu yen.
35.000 lao động Việt Nam đến Nhật Bản làm việc6 tháng đầu năm, hơn 35.000 lao động Việt Nam đã đến Nhật Bản làm việc, chiếm 1/2 tổng số lao động trong nước ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng.
Chất lượng lao động Việt Nam còn nhiều hạn chếTheo Cục Việc làm, chất lượng của nguồn cung lao động Việt Nam hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.