1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video xe cảnh sát Mỹ lao vào đám đông biểu tình

(Dân trí) - Video được chia sẻ trên Twitter ngày 30/5 cho thấy xe ô tô của cảnh sát New York đã lao vào đám đông biểu tình phản đối vụ người da màu bị ghì đầu đến chết.

Video xe cảnh sát Mỹ lao vào đám đông biểu tình
Video xe cảnh sát Mỹ lao vào đám đông biểu tình - 1

Hai xe cảnh sát New York lao vào đám đông biểu tình. (Ảnh: NBC)

Hình ảnh từ đoạn video kéo dài 27 giây trên Twitter ngày 30/5 cho thấy, một xe của Sở Cảnh sát thành phố New York phải dừng trước đám đông do bị người biểu tình dùng rào chắn chặn lại. Người biểu tình còn ném đồ vật vào xe.

Chiếc xe sau đó đâm đổ rào chắn và lao thẳng về phía người biểu tình. Hơn 10 giây sau, xe cảnh sát thứ hai xuất hiện và cũng lao vào đám đông, bất chấp phản ứng của nhiều người.

Người xem có thể nghe thấy những tiếng gào thét và hò hét trong đoạn video. Một người còn nhảy lên trên xe cảnh sát. Hiện chưa rõ có thương vong nào sau vụ việc hay không.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, song nhấn mạnh rằng các sĩ quan cảnh sát có thể không còn lựa chọn nào khác.

“Tôi sẽ không đổ lỗi cho các sĩ quan cảnh sát đang tìm cách đối phó với một tình huống hoàn toàn bất khả thi. Những người tập trung trước xe cảnh sát đã sai từ đầu và họ tạo ra tình huống không thể chối cãi được. Tôi ước giá như cảnh sát tìm cách tiếp cận khác, nhưng hãy xem xét ngay từ đầu. Người biểu tình trong đoạn video đó đã sai khi bao vây xe cảnh sát”, ông Blasio cho biết.

Tuy nhiên thượng nghị sĩ New York Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng bình luận của Thị trưởng Blasio là “không thể chấp nhận được”.

“Là một thị trưởng, sở cảnh sát nằm dưới sự lãnh đạo của ông. Việc biện hộ và giải thích cho hành động lao xe cảnh sát vào đám đông là sai. Hãy hành động đúng. Giảm bớt căng thẳng”, bà Ocasio-Cortez viết trên Twitter.

Thị trưởng Blasio sau đó cho biết ông đã trao đổi với các lãnh đạo địa phương và có khả năng những người biểu tình đã cố tình tìm cách kích động bạo lực, bao gồm những người từ nơi khác đến New York.

Các cuộc biểu tình tại Mỹ nổ ra sau khi George Floyd, một người da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, tử vong hôm 25/5 sau khi bị cảnh sát ghì chặt đầu trong hơn 9 phút, mặc dù anh đã cầu xin và nói rằng “không thể thở được”.

Sĩ quan cảnh sát trên đã bị truy tố tội giết người cấp độ ba. Tuy nhiên, làn sóng biểu tình vẫn bùng phát mạnh mẽ, buộc chính quyền Mỹ phải triển khai Vệ binh Quốc gia để đảm bảo trật tự.

Thành Đạt

Theo New York Post