1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Ukraine phóng hỏa lực phá hủy xe tăng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố phá hủy đoàn xe tăng và xe bọc thép của Nga ở Lugansk giữa lúc chiến sự miền Đông căng thẳng.

Lữ đoàn cơ giới 24 thuộc Lực lượng Trên bộ Ukraine tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine.

"Các binh sĩ của lữ đoàn đã phá hủy một đoàn xe của Nga. Đoạn video cho thấy hơn 10 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Nga bị hỏa lực bao phủ ở Lugansk. Đoàn xe ban đầu bị chặn, sau đó bị phá hủy", lữ đoàn Ukraine thông báo hôm 9/7.

Video Ukraine phóng hỏa lực phá hủy đoàn xe tăng Nga

Một đoạn video khác cho thấy Lữ đoàn cơ giới 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một số phương tiện bọc thép của Nga tại tỉnh Kharkov. Lữ đoàn tuyên bố bảo vệ "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Quân đội Ukraine hôm 11/7 tuyên bố ngăn cản thành công cuộc tiến công của Nga vào khu vực Krasnopillia, đồng thời ngăn lực lượng Nga thực hiện cuộc tiến công vào khu vực Marinka ở tỉnh Donetsk.

Video Ukraine phóng hỏa lực phá hủy xe bọc thépNga

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, từ ngày 24/2 đến ngày 11/7, Nga đã mất 1.645 xe tăng, 3.828 phương tiện chiến đấu bọc thép, 838 đơn vị pháo binh, 247 hệ thống rocket phóng loạt, 109 hệ thống phòng không, 217 máy bay chiến đấu, 188 trực thăng, 676 máy bay không người lái, 155 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.696 phương tiện cơ giới và chở nhiên liệu, cùng 66 đơn vị thiết bị đặc biệt.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 9/7 tuyên bố, kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay, Ukraine đã mất 239 máy bay quân sự, 137 trực thăng, 1.503 máy bay không người lái, 353 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.994 xe tăng và các phương tiện bọc thép, 738 hệ thống rocket phóng loạt, 3.117 pháo dã chiến và súng cối, 4.099 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, trong những ngày gần đây, Nga đã pháo kích hàng loạt thành phố, thị trấn và làng mạc ở miền Đông Ukraine. Giới chức Kiev tin rằng, đây có thể là dấu hiệu khởi đầu cho một đợt tấn công khốc liệt hơn của quân đội Nga. Theo phía Ukraine, chiến thuật của Nga là pháo kích mục tiêu nhiều tuần trước khi tổng tấn công, giống như đã làm ở Lugansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/7 cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông cũng cảnh báo, bất cứ ai phản đối triển vọng đó cần nhận thức rằng việc kéo dài xung đột sẽ chỉ khiến cho đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Ông Putin cảnh báo những ai cho rằng nguồn lực của Nga đã cạn kiệt sau hơn 4 tháng mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch của Nga ở Ukraine "mới chỉ bắt đầu".

Cảnh báo được đưa ra khi chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 5. Moscow cáo buộc việc Mỹ và đồng minh phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine khiến xung đột kéo dài và làm giảm triển vọng hòa đàm giữa hai bên.

Giới chức Nga khẳng định, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và chỉ kết thúc khi đạt mọi mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu Ukraine phải cam kết trung lập vĩnh viễn và đưa ra một số nhượng bộ về lãnh thổ.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine