1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố video vụ tập kích tên lửa thiêu rụi trung tâm thương mại

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine đã công bố video vụ tấn công nghi do Nga thực hiện vào trung tâm thương mại ở Kremenchug khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Ukraine công bố video vụ tập kích tên lửa thiêu rụi trung tâm thương mại - 1

Trung tâm thương mại Kremenchug bị thiêu rụi sau vụ tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu vào tối 28/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố video ghi lại vụ tấn công vào trung tâm thương mại ở thành phố miền trung Kremenchug của Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công, đối mặt với các biện pháp trừng phạt và tòa án.

Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 27/6 cáo buộc Nga phóng tên lửa vào trung tâm thương mại ở Kremenchug khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 59 người bị thương, trong đó có 25 người được đưa đến bệnh viện. Vụ tấn công cũng phá hủy trung tâm thương mại sầm uất này.

Video vụ tập kích tên lửa thiêu rụi trung tâm thương mại Ukraine

Giới chức Ukraine ước tính, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 200-1.000 người ở bên trong trung tâm thương mại. Hiện vẫn còn ít nhất 21 người mất tích sau vụ tấn công.

Một video khác do camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh hoảng loạn tại một công viên ở Kremenchug, ngay sau khi trung tâm thương mại gần đó bị tập kích.

Cảnh hoảng loạn sau vụ tập kích tên lửa ở Ukraine

Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Ukraine, khẳng định lực lượng quân sự nước này đã tấn công một mục tiêu quân sự hợp pháp ở Kremenchug. Nga cũng xác nhận, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trung tâm thương mại này không còn hoạt động.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân Nga ngày 27/6 đã sử dụng vũ khí chính xác cao để phá hủy kho chứa vũ khí, đạn dược tại nhà máy Kremenchug. Nga khẳng định đây là số vũ khí của Mỹ và các nước châu Âu chuyển cho Ukraine và được tập kết trong kho.

"Đạn dược trong kho phát nổ, gây ra đám cháy tại trung tâm thương mại không còn hoạt động nằm cạnh nhà máy", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trung tâm thương mại Ukraine cháy rụi sau đòn tấn công tên lửa

Kremenchug là thành phố ở miền trung Ukraine, cách Kiev khoảng 250km về phía đông nam. Quân đội Nga trước đó đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn tại thành phố này.

Nga nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự của nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không nhắm mục tiêu tới cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường tại Ukraine.

Các nhà lãnh đạo G7 chỉ trích vụ tấn công là "tội ác chiến tranh", trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là "một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu Âu", đồng thời cáo buộc Nga nhắm mục tiêu trực tiếp vào dân thường. 

Tổng thống Zelensky khẳng định trung tâm thương mại ở Kremenchug "không gây nguy hiểm" và "không có giá trị chiến lược" đối với quân đội Nga.

Phát biểu vài giờ sau khi thương vong đầu tiên được báo cáo từ Kremenchug, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cáo buộc Ukraine lợi dụng vụ việc để gây chú ý trước hội nghị thượng đỉnh ngày 28-30/6 của liên minh quân sự NATO và chỉ ra "sự khác biệt rõ rệt" trong tuyên bố của Ukraine về vụ việc.

Các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công vào trung tâm thương mại ở Ukraine. "Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động như vậy và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine", ông Biden tuyên bố.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine