1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Nga dồn quân giành pháo đài Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề?

Thành Đạt

(Dân trí) - Mặc dù Bakhmut được cho là không có nhiều giá trị chiến lược, nhưng khu vực này vẫn là mắt xích quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.

Vì sao Nga dồn quân giành pháo đài Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề? - 1

Lực lượng thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã giải thích lý do Moscow liên tục đổ quân từ nhiều tháng qua vào thành phố công nghiệp Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine để giành quyền kiểm soát khu vực này.

Hãng tin Pravda dẫn lời ông Shoigu cho biết, lực lượng Nga có thể tiến sâu vào trong lãnh thổ Ukraine nếu Bakhmut thất thủ.

Bakhmut là nơi ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine xung quanh Bakhmut gia tăng dữ dội khi Moscow tìm cách giành chiến thắng lớn đầu tiên trên chiến trường kể từ mùa hè năm 2022.

Ukraine cho biết lực lượng Nga gặp tổn thất nặng nề cả về nhân lực và khí tài trong trận chiến giành Bakhmut. Tình báo NATO ước tính số binh sĩ Nga thiệt mạng trong các trận chiến ở Bakhmut cao gấp 5 lần so với lực lượng Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Bakhmut là một tuyến phòng thủ quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Donbass. Thành phố này đóng vai trò là trung tâm khu vực, nơi có các tuyến đường cao tốc dẫn đến các thành phố chiến lược ở Donbass như Kramatorsk và Slovyansk.

"Kiểm soát thành phố này sẽ cho phép các hành động tấn công tiếp theo vào sâu trong tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine", ông Shoigu nói.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc thành phố Bakhmut vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ông Gerashchenko nói với hãng tin Newsweek rằng, Bakhmut là "bức tường sống cho phép quân đội Ukraine chuẩn bị cho việc giải phóng", ngụ ý rằng việc bảo vệ thành công thành phố có thể đặt Ukraine vào trận địa để mở một cuộc phản công.

"Quân đội Nga đã mất số lượng lớn người và thiết bị theo hướng này. Họ đã cố gắng chiếm Bakhmut trong nhiều tháng nay mà không có kết quả", quan chức Ukraine nhận định.

Theo ông Gerashchenko, Bakhmut có "giá trị biểu tượng to lớn" đối với Nga.

Vì sao Nga dồn quân giành pháo đài Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề? - 2

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Nhiều nhà phân tích cho rằng, mặc dù Bakhmut có ít giá trị về mặt chiến lược, nhưng Nga sẽ sử dụng thành phố này như một bước đệm để kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass - một trong những mục tiêu đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khi ông phát lệnh mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Một nhà ngoại giao Nga xác nhận, việc kiểm soát Bakhmut sẽ quyết định tiến trình của cuộc chiến. Dmitry Polyanskiy, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, nói với Newsweek rằng Moscow sẽ không thể đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu không giành được Bakhmut.

"Tôi biết rằng không có cách nào kiểm soát Donbass nếu không giành được Bakhmut và kiểm soát Donbass là một trong những nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự của chúng tôi", ông Polyanskiy nói, đồng thời mô tả thành phố bị chiến tranh tàn phá này là một "pháo đài" và là "một phần của tuyến phòng thủ kiên cố".

"Đó không chỉ là một thành phố đơn thuần. Đó là một thành phố với những đường hầm và công sự dài dưới lòng đất. Đó là lý do rất khó để chiếm được pháo đài này, nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm được", ông Polyanskiy tuyên bố.

Tổng thống Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được công bố đầu tuần này rằng, sự thất thủ của Ukraine ở Bakhmut sẽ cho phép Nga tiếp cận các khu vực khác ở tỉnh Donetsk.

"Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, họ có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Sloviansk, đó sẽ là con đường rộng mở cho Nga sau Bakhmut để đến các thành phố khác ở Ukraine, theo hướng Donetsk", ông Zelensky nhấn mạnh.

Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner hôm 8/3 tuyên bố lực lượng Nga đang kiểm soát toàn bộ phần phía đông của Bakhmut. Trước đó một ngày, Yan Gagin, cố vấn và người phát ngôn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói rằng các lực lượng của Moscow đang kiểm soát gần một nửa Bakhmut.

Theo Newsweek, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine