1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vắc xin Pfizer Mỹ tài trợ Việt Nam đã về tới TPHCM và Hà Nội

An Bình

(Dân trí) - Theo Văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, 770.000 liều vắc xin Pfizer trong tổng số 1 triệu liều mà Mỹ tặng Việt Nam đã về đến TPHCM và Hà Nội.

Vắc xin Pfizer Mỹ tài trợ Việt Nam đã về tới TPHCM và Hà Nội - 1

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sáng 26/8 (Ảnh: Twitter/Jenny Leonard).

Thông tin trên được tiết lộ khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vào sáng ngày 26/8.

Theo thông tin từ văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã nhận 270.000 liều vắc xin Pfizer-BioNTech vào sáng nay 26/8. Mỹ cũng đã chuyển 500.000 liều vắc xin Pfizer cho TPHCM vào ngày hôm qua.

Số vắc xin 270.000 liều còn lại sẽ được chuyển tới Hà Nội vào ngày mai 27/8.

Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào sáng ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố việc Mỹ tặng thêm một triệu liều vắc xin Covid-19 của Pfizer cho Việt Nam. Số vắc xin này được vận chuyển tới Việt Nam ngay trong 24 giờ.

Tổng cộng, cho tới nay, Mỹ đã tài trợ Việt Nam 6 triệu liều vắc xin, trong đó có 5 triệu liều vắc xin Moderna được tặng theo cơ chế COVAX.