1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên đảng đối lập đắc cử tổng thống Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Ông Yoon Seok-yeol, ứng viên đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập của Hàn Quốc, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/3 tại nước này.

Ứng viên đảng đối lập đắc cử tổng thống Hàn Quốc - 1

Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: AFP).

Straits Times dẫn kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc công bố cho biết, ông Yoon Seok-yeol giành chiến thắng sít sao với 48,5% số phiếu bầu, so với 47,8% của ứng viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ cầm quyền.

Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Yoon, 61 tuổi, sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc, kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Yoon vốn là một công tố viên, không có nhiều kinh nghiệm về chính trường. Tên tuổi của ông bắt đầu nhận được sự quan tâm vào năm 2016 sau khi dẫn dắt các cuộc điều tra nhằm vào cựu Tổng thống Park Geun-hye - người bị kết án tù với tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực và mới được ân xá hồi tháng trước.

Giới chuyên gia nhận định, kết quả bầu cử sát sao cho thấy sự chia rẽ sâu sắc ở Hàn Quốc và ông Yoon sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước nhằm đoàn kết dân tộc. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về những thách thức với ông Yoon trên mặt trận ngoại giao khi ông thiếu kinh nghiệm chính trường.

Các thách thức có thể kể đến như chính sách trong vấn đề Triều Tiên hay củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ. Ngoài ra, chính quyền của ông Yoon cũng sẽ phải đối mặt với thách thức khôi phục kinh tế hậu đại dịch Covid-19, giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.

Theo Straits Times