1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gay cấn cuộc đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ước tính 44 triệu cử tri có đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử nhằm chọn ra tân tổng thống Hàn Quốc. Hai ứng viên tiềm năng nhất vẫn đang bám đuổi sít sao nhau trong các khảo sát trước bầu cử.

Gay cấn cuộc đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc - 1

Hai ứng viên tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (trái) và Yoon Suk Yeol (Ảnh: Korea Times).

Hôm nay, 9/3, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ nhậm chức vào ngày 10/5 với nhiệm kỳ 5 năm, thay cho Tổng thống Moon Jae-in sắp mãn nhiệm. Ứng viên giành được nhiều phiếu bầu nhất trong tất cả các ứng viên sẽ được tuyên bố là người chiến thắng, ngay cả khi người này không đạt được số phiếu quá 50%, theo luật của Hàn Quốc.  

Theo giới quan sát, 2 ứng viên tiềm năng nhất là ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ cầm quyền và Yoon Suk Yeol từ đảng Quyền lực Nhân dân. Hai ông thường xuyên bám đuổi sít sao trong các khảo sát trước thềm bầu cử và kết quả bầu cử là một ẩn số khó dự đoán.

Khoảng 44 triệu cử tri Hàn Quốc trên 18 tuổi đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trên tổng dân số 52 triệu người. Khoảng 16 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm vào cuối tuần trước.

Theo AP, bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về cả đối nội và đối ngoại, như vấn đề giá nhà ở tăng vọt, mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, hay cách để hàn gắn những mâu thuẫn trong nội bộ Hàn Quốc về tư tưởng, thế hệ và cả vấn đề bình đẳng giới.

Ông Lee và ông Yoon có quan điểm trái ngược về chính sách với Triều Tiên cũng như cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Lee chủ trương muốn khôi phục các dự án hợp tác kinh tế với Triều Tiên và tin rằng Hàn Quốc có thể là trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Trong khi đó, ông Yoon tuyên bố sẽ đề nghị Mỹ có những cam kết an ninh mạnh mẽ hơn để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong khi ông Lee muốn đạt được thế cân bằng trong cạnh tranh Mỹ - Trung, thì ông Yoon tuyên bố việc củng cố liên minh với Washington sẽ là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của ông.

Theo AP