1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc nhập viện vì bị tấn công bằng búa

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc Song Young-gil đã phải vào bệnh viện sau khi bị tấn công bằng búa vào đầu khi ông đang đi vận động tranh cử trước cuộc bầu cử diễn ra trong tuần này.

Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc nhập viện vì bị tấn công bằng búa - 1

Chủ tịch đảng Dân chủ Hàn Quốc Song Young-gil (Ảnh: Yonhap).

Reuters đưa tin, ông Song Young-gil, chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 7/3 đã bị tấn công dẫn tới nhập viện. Vụ việc xảy ra ở Seoul khi ông Song bị một người đàn ông mặc trang phục truyền thống tiếp cận từ phía sau và cầm búa đánh vào đầu. Ông đã bị chảy máu ở đầu và phải vào viện để được chăm sóc y tế.

Các quan chức đảng Dân chủ cho biết ông Song hiện trong tình trạng ổn định và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Vụ tấn công xảy ra khi ông Song đang đi vận động tranh cử cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 9/3. Cả hai ứng viên đảng Dân chủ Lee Jae-myung và đảng đối lập Quyền lực Nhân dân Yoon Suk-yeol đang bám đuổi sít sao nhau trên các khảo sát trước thềm bầu cử.

Ông Lee và ông Yoon đều lên án vụ tấn công nhằm vào ông Song - người cũng đang là giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Lee.

"Bạo lực đe dọa tới nền dân chủ và không bao giờ có thể chấp nhận được", ông Lee phát biểu tại một sự kiện ở thành phố cảng Busan. Ông Yoon phát đi một thông báo nói rằng bất cứ hành vi bạo lực nào liên quan tới bầu cử là không thể dung thứ.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người sắp kết thúc nhiệm kỳ, mô tả vụ việc là "vụ tấn công khủng bố chống lại nền dân chủ".

Cuộc bầu cử diễn ra khi đại dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở Hàn Quốc. Nước này hiện có khoảng 200.000 ca bệnh mỗi ngày và hơn một triệu người đang điều trị tại nhà. Điều này buộc Hàn Quốc phải ban hành quy định bầu cử để thích nghi với tình trạng dịch bệnh. Khoảng 44 triệu người Hàn Quốc đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử lần này.

Theo Reuters