1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Xe tăng Nga có thể sắp tấn công Kiev

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga ở hầu hết các hướng, sau khi thủ đô Kiev bị dội tên lửa sáng nay.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bước sang ngày thứ 2, sau một ngày chiến sự diễn ra căng thẳng.

Quân đội Nga đã dùng vũ khí chính xác để tấn công vào các hạ tầng quân sự, các cơ sở phòng không, căn cứ không quân của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công từ nhiều hướng.

Tổng thống Ukraine cho biết 137 người đã thiệt mạng trong ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự.

Nhiều thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy. Phía Nga cũng hứng chịu tổn thất.

Vào sáng ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt để hỗ trợ 2 khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, vùng Donbass, sau khi ông ký sắc lệnh công nhận độc lập của 2 vùng này hôm 21/2.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine