Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tuyên bố sắp "gây bất ngờ" cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, với lượng khí tài quân sự phương Tây cung cấp, Ukraine có thể "gây bất ngờ" cho Nga.

Ukraine tuyên bố sắp gây bất ngờ cho Nga - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleskii Reznikov (Ảnh: EPA).

"Tôi sẽ không bình luận về các lô vũ khí, đạn dược mà Ukraine nhận được. Đây là thời gian nhạy cảm. Đối phương (Nga) sẽ phải bất ngờ. Nên biết rằng, chúng tôi đã có được bước tiến lớn", RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleskii Reznikov viết trên mạng xã hội ngày 7/3. 

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ khí tài quân sự cho Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. CNN ngày 6/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, đầu tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, đã đến một sân bay bí mật gần biên giới Ukraine. Sân bay này đã trở thành trung tâm vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Những ngày gần đây, mỗi ngày sân bay này tiếp nhận 17 chuyến bay. Vị trí của sân bay được giữ bí mật để bảo vệ việc vận chuyển các lô vũ khí vào Ukraine, trong đó có tên lửa chống tăng.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, Mỹ và các thành viên NATO đã chuyển 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không cho Ukraine kể từ khi Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các nước châu Âu cam kết cung cấp vũ khí chống tăng, hệ thống tên lửa phòng không, súng tự động cho Ukraine. Đến cuối tháng 2, EU cam kết viện trợ số khí tài quân sự trị giá gần 500 triệu USD cho Ukraine.

Ít nhất 14 quốc gia đã hỗ trợ an ninh cho Ukraine, trong đó, một số quốc gia hiếm khi viện trợ trang thiết bị quân sự quy mô lớn như vậy trước đó.

Thậm chí, từ trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng trước, bầu trời châu Âu đã phủ kín các máy bay vận tải quân sự của Mỹ và các nước khác, đặc biệt là siêu vận tải cơ C-17 - xương sống của phi đội không vận Mỹ. Các chuyến bay này đã đưa binh sĩ đến sườn phía đông của NATO, đồng thời đưa vũ khí đến các điểm trung chuyển để chúng có thể được chuyển tới Ukraine. Tần suất của các chuyến bay ngày càng tăng lên.

Giới chức Ukraine, đặc biệt Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã liên tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ trang thiết bị quân sự giúp Kiev tăng cường năng lực quốc phòng. Ông kêu gọi Mỹ và các thành viên NATO lập vùng cấm bay ở Ukraine, hoặc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Tuy nhiên, cả Mỹ và NATO đều tuyên bố không có ý định lập vùng cấm bay ở Ukraine vì điều này có thể kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Ông Zelensky nói rằng Ba Lan dường như đã phát đi tín hiệu sẽ gửi máy bay dòng MiG cho Ukraine. Về vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz hôm nay cho biết: "Chúng tôi sẽ không mở sân bay, cũng như sẽ không điều máy bay của Ba Lan tham chiến ở Ukraine". Tuy nhiên, một phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan, ông Piotr Mueller, cho biết đây vẫn chưa phải quyết định cuối cùng, đồng thời nhấn mạnh đó là một vấn đề rất nhạy cảm.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine