1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ chiến dịch bí mật khiến Nga thiệt hại 700 triệu USD/tháng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức tình báo cấp cao của Ukraine đã tiết lộ về chiến dịch bí mật của nước này mà Kiev mô tả là khiến Nga thiệt hại 700 triệu USD trong tháng qua.

Ukraine tiết lộ chiến dịch bí mật khiến Nga thiệt hại 700 triệu USD/tháng - 1

Giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov (Ảnh: Reuters).

Giám đốc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov ngày 6/6 cho biết, chiến dịch bí mật của Ukraine mang tên "Hộp đen" đã khiến Nga thiệt hại 700 triệu USD từ tháng 4 tới tháng 5 năm nay.

Có rất ít thông tin về chiến dịch được GUR tiết lộ và ông Budanov cho biết ông không thể chia sẻ chi tiết do tính bảo mật của hoạt động. Theo ông Budanov, chiến dịch đã góp phần làm quân đội Nga giảm tiềm năng tấn công và tinh thần chiến đấu.

GUR ngày 6/6 cho hay, kết quả của chiến dịch "Hộp đen" đã được thể hiện ở cả lãnh thổ Nga và những khu vực mà Moscow đã chiếm của Ukraine.

"Trong thời gian tháng 4-5, kết quả của chiến dịch có thể được quan sát thấy ở các trung tâm hậu cần, đầu mối giao thông, ở những nơi tập trung thiết bị quân sự và nhân lực cũng như ở các mục tiêu khác (của Nga)", ông Budanov nói.

Vào tháng 11/2022, GUR cho hay, họ đã bắt đầu chiến dịch bằng khoản ngân sách từ hoạt động gây quỹ. Vào thời điểm đó, ông Budanov cho biết, chiến dịch đã khiến Nga thiệt hại hàng triệu USD và kết quả "chắc chắn sẽ được thể hiện trên chiến trường".

Nga chưa bình luận về thông tin và con số mà Ukraine cung cấp.

Cuối năm ngoái, Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ nhận định, chiến thuật tác chiến du kích của Ukraine dường như đang gây thiệt hại cho lực lượng Nga và những quan chức thân Moscow tại các vùng lãnh thổ Nga giành quyền kiểm soát từ phía Kiev từ ngày 24/2 tới nay.

"Các cuộc tấn công du kích hiệu quả của Ukraine đang buộc Điện Kremlin phải luân chuyển nguồn lực khỏi các khu vực tiền tuyến để giúp bảo đảm an ninh cho các khu vực hậu phương. Điều này làm suy giảm khả năng phòng thủ của Nga trước các đợt phản công Ukraine trên toàn tuyến, cũng như hoạt động tấn công của chính Moscow", ISW nhận định.

Trong khi đó, Nga thời gian qua đối mặt với thách thức gia tăng khi các nhóm dân quân đối lập có quan điểm ủng hộ Ukraine đang gia tăng tập kích ở thị trấn Shebekino, vùng Belgorod.

Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tháng nhận định, giới chức Nga dường như đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn giữa việc đưa quân ra tiền tuyến để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine, hoặc tăng cường phòng vệ khu vực biên giới.

Theo Newsweek