1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách đặc biệt giúp Ukraine chế tạo thiết giáp "kẻ hủy diệt" đối phó Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đã gần hoàn thành chế tạo thiết giáp "kẻ hủy diệt" nhằm đối phó với Nga bằng những linh kiện tịch thu được từ chính các lực lượng của Nga.

Cách đặc biệt giúp Ukraine chế tạo thiết giáp kẻ hủy diệt đối phó Nga - 1

Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng "kẻ hủy diệt" của Ukraine (Ảnh: Forbes).

Theo Forbes, thiết giáp "kẻ hủy diệt" của Ukraine đã gần như hoàn thành giai đoạn chế tạo. Đây được xem là câu trả lời của Kiev với thiết giáp BMPT Terminator uy lực của Nga.

Ukraine đã trang bị cho thiết giáp mới tháp pháo, súng, giáp phản ứng nổ. Nó gần như sẵn sàng để bước vào giai đoạn thử nghiệm trước khi được triển khai ra tiền tuyến.

Điểm đặc biệt trên thiết giáp mới của Ukraine là nó bao gồm các linh kiện và bộ phận mà Kiev thu giữ được từ Nga sau cuộc chiến hơn 15 tháng qua. Đó là thân xe nặng 33 tấn của xe tăng T-62 Nga cùng tháp pháo và pháo tự động 30mm của xe chiến đấu bộ binh BMP-2 Moscow. Ngoài ra, phía Ukraine còn bổ sung vào nguyên mẫu giáp phản ứng Kontakt-1 giúp gia tăng khả năng chống chịu hỏa lực của phương tiện.

Kết quả là Ukraine đã có một xe chiến đấu hạng nặng với một kíp điều khiển 3 người gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe.

Nhiệm vụ của thiết giáp đặc biệt này sẽ giống như Terminator của Nga. Nó là phương tiện hỗ trợ chiến đấu có nhiệm vụ yểm trợ xe tăng đồng đội, cung cấp khả năng khai hỏa nhanh chóng và lớp bảo vệ vững chắc cho một nhóm vũ trang tổng hợp.

Cuối năm ngoái, một chỉ huy kíp lái BMPT-72 thuộc Quân đoàn 3, Quân khu phía Tây Nga cho biết, quân đội Ukraine lo ngại xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) của Nga được mệnh danh là "kẻ hủy diệt".

Bản chất BMPT là một loại xe bọc thép mạnh mẽ với khả năng bảo vệ và tính cơ động cao hơn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT). Phương tiện này chủ yếu được thiết kế để cung cấp hỏa lực áp chế chống lại bộ binh đối thủ để hỗ trợ MBT trên chiến trường.

BMPT có nhiệm vụ chính là bọc lót cho MBT hơn là tham gia chiến đấu trực tiếp. Nó được trang bị vũ khí mạnh mẽ để bảo vệ MBT khỏi các cuộc phục kích của bộ binh đối phương, tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) hoặc súng phóng lựu ở địa hình trống trải hoặc trung tâm đô thị.

Với sự hỗ trợ từ BMPT, các đơn vị xe tăng có bộ binh có thể hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh đô thị, nơi hỏa lực có thể phóng ra từ một hướng bất ngờ.

Trong bối cảnh chiến sự trên bộ đang ngày càng khốc liệt, BMPT được xem có vai trò quan trọng để giúp các bên giảm tổn thất về xe tăng.

Giới quan sát đánh giá, kể từ khi được đưa sang Ukraine, BMPT-72 của Nga thể hiện khả năng tác chiến hiệu quả do hệ thống vũ khí và lớp giáp bảo vệ được tăng cường.

Chính vì vậy, Ukraine đang chế tạo ra phiên bản "kẻ hủy diệt" của riêng họ dựa trên T-62 tịch thu từ Nga. Theo thống kê của Forbes có được, Ukraine dường như tịch thu được 45 chiếc T-62 của Nga và hàng trăm xe BMP-2. Chưa có bên nào xác nhận tính chính xác của những con số này.

Việc chế tạo các thiết giáp hỗ trợ xe tăng trong thời gian tới có thể giúp Ukraine gia tăng uy lực trên chiến trường, nhất là trong bối cảnh họ đang lên dây cót cho cuộc phản công quy mô lớn đối phó Nga.

Theo Forbes