1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiết lộ tổn thất của Ukraine trong "cuộc phản công thất bại"

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow nói rằng, Ukraine mất hơn 1.500 quân, 28 xe tăng trong cuộc phản công mà Nga nói là thất bại ở Donetsk và Zaporizhia đầu tuần này.

Nga tiết lộ tổn thất của Ukraine trong cuộc phản công thất bại - 1

Bộ Quốc phòng Nga công bố video phá hủy một xe chiến đấu bọc thép của Ukraine ở một địa điểm không xác định hôm 5/6 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 5/6, Ukraine tiếp tục đưa lượng lớn binh sĩ cùng khí tài thuộc các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 tấn công tuyến phòng thủ của Nga theo hướng nam Donetsk, nhưng thất bại.

"Các đơn vị tấn công của Ukraine đã hứng tổn thất nặng nề. Tổng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở phía nam Donetsk lên tới hơn 1.500 người , ngoài ra, họ còn mất 28 xe tăng, trong đó có 8 chiếc Leopard do Đức sản xuất, 3 xe chiến đấu AMX-10 của Pháp và 109 xe chiến đấu bọc thép", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, quân đội Nga đã sử dụng pháo binh, tên lửa và không quân chiến thuật để tập kích các mục tiêu Ukraine. "Kết quả là cuộc phản công của đối phương bị chặn đứng và không đạt được các mục tiêu họ đề ra", ông Konashenkov cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga đăng video bắn cháy xe bọc thép Ukraine (Video: Zvezda).

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine trên 5 mặt trận tại Donetsk với sự tham gia của 6 tiểu đoàn cơ giới, 2 tiểu đoàn tăng. "Mục tiêu của đối phương là chọc thủng phòng tuyến ở khu vực dễ bị tổn thương nhất theo quan điểm của họ. Đối phương không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể thành công. Họ mất khoảng 300 lính, 16 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh và 14 phương tiện cơ giới", thông cáo nói.

Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga. "Chúng tôi không có thông tin nào như vậy và sẽ không bình luận về tin tức giả dưới mọi hình thức", một phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cũng nhấn mạnh, cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Kiev thắng lợi hoàn toàn.

Vài tháng trở lại đây, Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng phản công để giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhưng đến nay, thông tin Kiev đưa ra vẫn hỗn loạn.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm qua khẳng định, quân đội nước này đã có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công, song không nói rõ liệu chiến dịch này đã bắt đầu hay chưa. Ông cũng tin tưởng chiến dịch phản công sẽ thành công và mở đường cho Ukraine gia nhập NATO.

Mặt khác, ông Kuleba nhấn mạnh, Ukraine vẫn cần thêm vũ khí viện trợ từ các đồng minh để duy trì nỗ lực phản công. "Để bắt đầu phản công cần có đủ vũ khí, nhưng để duy trì, chúng tôi cần nguồn cung ổn định", nhà ngoại giao Ukraine cho hay.

Ông tự tin các đối tác của Kiev sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho đến khi Ukraine đạt các mục tiêu, nhưng cũng thừa nhận sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về vấn đề năng lực sản xuất.

"Các đối tác cần tăng cường năng lực sản xuất vũ khí, không phải chỉ cho Ukraine, mà cho chính họ. Họ đang làm điều này, nhưng theo tôi họ cần nỗ lực hơn nữa", Ngoại trưởng Kuleba nói.

Theo Reuters, RT