1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận đã không còn có thể tiếp cận được với biển Azov ở phía đông nam nước này do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ukraine thừa nhận tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov - 1

Cảnh đổ nát tại Mariupol, Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Sputnik dẫn thông báo ngày 18/3 của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã "tạm thời" mất quyền tiếp cận Biển Azov do chiến dịch quân sự của lực lượng vũ trang Nga.

"Đối thủ đã đạt được thành công một phần trong chiến trường ở Donetsk khi họ đã tạm thời tước quyền tiếp cận Biển Azov của Ukraine", thông báo viết.

Từ ngày đầu của chiến dịch quân sự hôm 24/2, Nga đã nhắm mục tiêu vào các thành phố ven biển của Ukraine. Theo giới quan sát, Nga dường như muốn cắt đứt khả năng tiếp cận vùng biển của Ukraine. 

Theo phía Nga, tình hình chiến sự ở Mariupol, thành phố giáp biển Azov vẫn diễn ra quyết liệt. Moscow đã siết vòng vây xung quanh thành phố chiến lược này. Nếu giành được quyền kiểm soát Mariupol và các khu vực lân cận, Nga sẽ giành quyền kiểm soát khu vực biển Azov. Từ biển Azov, Nga có thể mở đường xuống Biển Đen, dẫn tới kịch bản có thể kiểm soát đường bờ biển của Ukraine.

Ukraine thừa nhận tạm thời mất quyền tiếp cận Biển Azov - 2

Bản đồ biển Azov (Ảnh: AFP).

Trong thông báo ngày 18/3, người đứng đầu trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết, Moscow đã thông báo với Kiev rằng họ sẵn sàng để các thành viên lực lượng quân sự Ukraine rời khỏi Mariupol theo các hành lang nhân đạo. Nga lý giải rằng, họ muốn các thành viên này rời đi để "cứu thành phố và người dân thường".

Ông Mizintsev cho biết, Nga sẵn sàng đưa ra bảo đảm với các thành viên nói trên rằng họ sẽ không bị tổn thương nếu họ buông vũ khí và rời khỏi Mariupol thông qua hành lang nhân đạo.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, lực lượng vũ trang của Moscow đang làm mọi thứ có thể để hạn chế thương vong với dân thường.

"Đáp lại những lo ngại của ông Emmanuel Macron, Tổng thống Nga nhấn mạnh một lần nữa rằng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga đang làm mọi thứ có thể để cứu mạng sống của dân thường, bao gồm cả việc tổ chức các hành lang nhân đạo để họ sơ tán an toàn", Điện Kremlin cho biết.

Trước đó, Nga khẳng định họ sẽ chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự Ukraine và không nhằm vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine