1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nói Ukraine "câu giờ" đàm phán

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine đang tìm cách "câu giờ" đàm phán với Nga dù Moscow muốn tiếp tục đối thoại.

Tổng thống Putin nói Ukraine câu giờ đàm phán - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

"Chính quyền Ukraine đang cố gắng làm mọi cách có thể để trì hoãn các cuộc đàm phán, đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế", Điện Kremlin thông báo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 18/3.

"Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp với các cách tiếp cận có nguyên tắc của mình", Điện Kremlin cho biết thêm.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, mô tả cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Scholz diễn ra "gay gắt", nhưng nói thêm rằng những cuộc đối thoại như vậy vẫn cần thiết.

Ông Peskov nói rằng hiện vẫn còn sớm để nói về một thỏa thuận mà các nhà đàm phán Nga và Ukraine có thể ký kết.

"Tôi chỉ có thể nói rằng phái đoàn Nga sẵn sàng làm việc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Thật không may, phái đoàn Ukraine chưa sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ đàm phán", ông Peskov nói với các phóng viên.

Nga trước đó cho biết hai bên đã gần nhất trí về phương thức nhằm duy trì tình trạng trung lập của Ukraine, một trong những yêu cầu quan trọng của Moscow đối với Kiev.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng hoặc chấp nhận các tối hậu thư của Nga. Kiev vẫn giữ lập trường về chủ quyền của Ukraine đối với các khu vực do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát từ năm 2014.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Scholz, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh quân đội Nga đang "làm hết sức" để giải cứu dân thường thông qua các hành lang an toàn khi chiến dịch quân sự tại Ukraine diễn ra. Điện Kremlin cho biết khoảng 43.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Mariupol, miền đông Ukraine hôm 17/3.

Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng Scholz đã kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc điện đàm với ông Putin. Ông Scholz cũng nhấn mạnh, tình hình nhân đạo cần phải được cải thiện và các bên cần đạt được tiến triển trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trong thời gian sớm nhất.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hôm 18/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ "quan ngại" về tình hình ở Mariupol, nơi hứng chịu các đợt oanh tạc dữ dội trong những ngày gần đây.

Văn phòng của Tổng thống Macron cho biết nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi "dỡ bỏ bao vây và tiếp cận nhân đạo" đối với thành phố Mariupol để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tổng thống Pháp cũng "một lần nữa yêu cầu tôn trọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine