1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine thừa nhận giai đoạn xung đột mới có lợi cho Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một lãnh đạo quân đội Ukraine cho rằng xung đột với Nga đang bước sang giai đoạn mới và sẽ có lợi hơn cho Moscow, do vậy Kiev cần thêm các công nghệ cao.

Ukraine thừa nhận giai đoạn xung đột mới có lợi cho Nga - 1

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi

Trong bài viết đăng tải trên Economist ngày 1/11, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi nhận định, xung đột giữa Ukraine và Nga đang hướng tới một giai đoạn mới của cuộc chiến tĩnh tại và tiêu hao. Ông cho rằng, một cuộc chiến như vậy có lợi cho Nga vì nó mang lại cho nước này cơ hội khôi phục lực lượng.

Theo ông, để giành chiến thắng, Ukraine cần công nghệ cao, đặc biệt là nhằm tăng cường năng lực trên không, kiểm soát bầu trời.

"Những vũ khí cơ bản như tên lửa, đạn pháo, vẫn cần thiết. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cần những năng lực quân sự và công nghệ then chốt để giành chiến thắng trong cuộc chiến kiểu này. Quan trọng nhất là năng lực phòng không", ông nói.

Ông Zaluzhnyi thừa nhận hiện tại Nga đang chiếm ưu thế trên không hơn so với Ukraine. Điều đó cản trở đà tiến công của binh sĩ Ukraine.

Ông Zaluzhnyi cũng chỉ ra ưu tiên thứ hai là các phương tiện phục vụ tác chiến vô tuyến - điện tử. "Tác chiến điện tử là chìa khóa dẫn đến chiến thắng trong một cuộc chiến thiết bị không người lái", vị tướng Ukraine nhấn mạnh.

Ông chỉ ra, trong hơn một thập niên qua, Nga đã không ngừng hiện đại hóa lực lượng tác chiến điện tử, tạo ra một quân đội kiểu mới, phát triển 60 loại thiết bị mới kiểu này. Nga đang đi trước Ukraine về lĩnh vực này.

Tướng Zaluzhnyi cho hay, mặc dù Ukraine đã chế tạo nhiều hệ thống phòng thủ điện tử, nhưng nước này vẫn cần được sự hỗ trợ về tình báo nhiều hơn nữa từ các đồng minh phương Tây.

Yếu tố quan trọng thứ 3 là hỏa lực pháo binh. Theo ông, trong cuộc xung đột hiện nay, đạn pháo, tên lửa, rocket chiếm 60-80% trong các hoạt động quân sự.

Khi Ukraine lần đầu tiên nhận bàn giao vũ khí từ phương Tây vào năm ngoái, quân đội Ukraine đã khá thành công trong việc phát hiện và phá hủy pháo binh của Nga. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các vũ khí này đã giảm mạnh do sự cải thiện năng lực tác chiến điện tử của Nga.

Hỏa lực pháo binh của Nga cũng tăng đáng kể, chủ yếu nhờ triển khai máy bay không người lái (UAV) Lancet và các UAV tự sát khác.

"Chúng tôi cần các đối tác cung cấp những thiết bị trinh sát pháo binh tốt hơn để có thể xác định vị trí hỏa lực của Nga", ông Zaluzhnyi nói.

Công nghệ rà phá bom mìn là ưu tiên thứ tư. Với phạm vi rộng lớn của các bãi mìn mà Nga đã lập ra, thậm chí kéo dài tới 20km ở một số nơi, những trang thiết bị mà phương Tây cung cấp cũng chưa đủ để giúp Ukraine đối phó mối đe dọa này.

Ukraine cần các hệ thống tạo khói để che giấu hoạt động của các đơn vị rà phá bom mìn và các cảm biến giống radar để phát hiện mìn trên mặt đất. Kiev cũng cần các vòi rồng, đạn chùm hoặc động cơ phản lực hữu ích từ các máy bay đã loại biên để vượt qua các bãi mìn. Ngoài ra, các dạng máy đào đường hầm mới cũng rất hữu ích.

Ưu tiên cuối cùng của Ukraine là xây dựng lực lượng dự bị. Tuy nhiên, ông Zaluzhnyi cho biết, Ukraine phải đối mặt với một số thách thức khi tìm cách tăng cường lực lượng dự bị. Thứ nhất, việc huấn luyện lực lượng dự bị trong nước gặp khó do cơ sở huấn luyện có thể bị tập kích bất cứ lúc nào. Hơn nữa, lỗ hổng pháp lý cũng kéo theo tình trạng trốn quân dịch.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn một năm qua và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cuộc xung đột này đang trở thành một cuộc chiến tiêu hao đối với cả hai bên.

Giới phân tích nhận định, trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, Nga dường như có lợi thế hơn cả về vũ khí và nhân lực. Trong khi đó, xung đột càng dai dẳng, Ukraine càng bất lợi do nguy cơ xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở các đồng minh và đối tác.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine