1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận đứng sau các vụ nổ ở Crimea

Minh Phương

(Dân trí) - Một báo cáo nội bộ của Ukraine thừa nhận quân đội nước này đứng sau 3 vụ nổ tại căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea tuần qua.

Ukraine thừa nhận đứng sau các vụ nổ ở Crimea - 1

Crimea liên tiếp xảy ra các vụ nổ gần đây (Ảnh: Telegraph).

Một quan chức giấu tên của Ukraine đã chia sẻ với truyền thông Mỹ một báo cáo nội bộ của chính phủ Ukraine, trong đó thừa nhận quân đội nước này đứng sau các vụ nổ lớn tại 3 căn cứ quân sự Nga trên bán đảo Crimea trong vòng 1 tuần trở lại đây. Các cơ sở quân sự này gồm căn cứ không quân Saky, kho đạn ở làng Mayskoye, vùng Dzhankoi, căn cứ không quân ở Gvardeyskoye, Simferopol.

Vụ nổ tại căn cứ Saky hôm 9/8 được cho là đã phá hủy ít nhất 7 máy bay chiến đấu của Nga, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Moscow nói rằng, đây là sự cố đạn kích nổ do vi phạm an toàn cháy nổ. Giới chức Ukraine đến nay vẫn không công khai thừa nhận hay phủ nhận có liên quan, nguyên nhân vụ nổ cũng chưa rõ ràng.

Một tuần sau đó, liên tiếp các vụ nổ xảy ra tại kho đạn ở Mayskoye và căn cứ không quân Gvardeyskoye trên bán đảo Crimea. Phía Nga nói, vụ việc ở Mayskoye là hệ quả của "hành động phá hoại có chủ ý", song không nêu đích danh thủ phạm.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng, lực lượng đặc nhiệm của họ đứng sau hàng loạt vụ nổ ở Crimea.

Theo giới phân tích, Ukraine đang tiến hành một chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga ở Crimea. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky những ngày gần đây hối thúc người dân sống ở khu vực do Nga kiểm soát nên tránh xa các cơ sở quân sự của Nga.

Chuyên gia cho rằng, bất kể nguyên nhân các vụ nổ là gì, chúng cũng có thể được coi là những diễn biến quan trọng tác động đến xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, đặc biệt nếu đó là những vụ tấn công bằng vũ khí tầm xa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, tổn thất của Nga sau các vụ nổ tuy không quá lớn, nhưng những diễn biến gần đây có thể buộc Moscow phải đánh giá lại mối đe dọa với Crimea, nơi vốn được xem là an toàn sau chiến tuyến.

Hãng tin Pravda dẫn thông tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm qua cho biết, Nga dường như bắt đầu di chuyển một phần máy bay chiến đấu vào vị trí sâu hơn trên bán đảo Crimea hoặc chuyển về các căn cứ không quân ở Nga. Hiện tại, ít nhất 24 máy bay chiến đấu và 14 trực thăng của Nga ở Crimea đã được di chuyển.

Moscow hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Giới chức Ukraine gần đây cảnh báo họ sẽ giành lại vùng lãnh thổ này nhờ những vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp. Nga tuyên bố, Ukraine sẽ đối mặt với "ngày phán xét" nếu tấn công Crimea và Moscow cũng không loại trừ tấn công vào cơ quan đầu não của Ukraine nếu quân đội nước này tấn công lãnh thổ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Rezniko hôm 16/8 nói rằng, Kiev cam kết không dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng cam kết đó không bao gồm Crimea.

"Chúng tôi có thỏa thuận với phía Mỹ rằng chúng tôi sẽ không dùng vũ khí mà họ và các đối tác cung cấp để nhắm vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, nếu nói về việc giải phóng lãnh thổ của Ukraine, thì không có hạn chế đó", ông Reznikov cho biết khi trả lời phỏng vấn về việc liệu Ukraine có tấn công Crimea hay không.

Ông cũng hy vọng rằng, Ukraine sẽ sớm nhận được tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS có tầm bắn lên đến 300km để sử dụng cho các tổ hợp pháo mà phương Tây đã viện trợ.

Theo iTV24
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine