1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thu giữ xe chỉ huy hỏa lực hiếm gặp của Nga ở Kherson

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã thu giữ xe chỉ huy hỏa lực hiếm gặp 1V119 Rheostat của Nga tại Kherson.

Ukraine thu giữ xe chỉ huy hỏa lực hiếm gặp của Nga ở Kherson - 1

Một phương tiện chỉ huy hỏa lực hiếm gặp 1V119 Rheostat của Nga đã bị quân đội Ukraine thu giữ tại Kherson (Ảnh: Defense Express).

Trang Defense Express, dựa trên những hình ảnh thu được trên chiến trường, đưa tin quân đội Ukraine đã thu giữ phương tiện chỉ huy hỏa lực hiếm gặp 1V119 Rheostat của Nga tại Kherson.

Đây là phương tiện chỉ huy hỏa lực được chế tạo riêng để tiến hành trinh sát và dẫn bắn cho các pháo tự hành trong biên chế quân đội Nga. Được thiết kế và sản xuất bởi các kỹ sư Liên Xô, các tổ hợp 1V119 Rheostat được trang bị điện thoại chiến trường TA-57, thiết bị kiểm soát hỏa lực PUO-9, thiết bị xác định xe tăng của đối phương TNA-4 cùng các thiết bị chuyên dụng khác.

Các chuyên gia nhận định hiệu suất hoạt động và kết quả tác chiến của các pháo tự hành Nga tại Ukraine đã được tăng lên nhiều với sự xuất hiện của xe chỉ huy 1V119 Rheostat. Tuy nhiên, đây là một loại khí tài khá hiếm gặp khi chỉ có khoảng 60 chiến từng được sản xuất. Theo một số nguồn tin, vào năm 2021, số xe 1V119 Rheostat còn hoạt động thuộc biên chế của Sư đoàn dù số 7 và số 76 của quân đội Nga.

Ukraine thu giữ xe chỉ huy hỏa lực hiếm gặp của Nga ở Kherson - 2
Phiên bản nâng cấp được trang bị lớp sơn ngụy trang mới của xe chỉ huy hỏa lực 1V119 Rheostat trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: Defense Express).

Xe chỉ huy hỏa lực 1V119 Rheostat là một khí tài quan trọng nữa của Nga bị quân đội Ukraine thu giữ. Trước đó, Kiev tuyên bố đã phát hiện và thu giữ được một tổ hợp radar 48Ya6-K1 "Podlet-K1" được sử dụng cho các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Kherson.

Radar 48Ya6-K1 "Podlet-K1" là một radar hiện đại của quân đội Nga, được thiết kế để truy tìm các mục tiêu cỡ nhỏ và chỉ thị mục tiêu cho các tên lửa của tổ hợp phòng không S-300 và S-400. Nhà sản xuất tiết lộ radar này có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lên tới 300km ở độ cao 10km. Theo giới quan sát, radar Podlet-K1 được điều đến Kherson để bổ sung năng lực tác chiến cho các hệ thống phòng không S-400 tại khu vực này.

Quân đội Ukraine đã thu được nhiều vũ khí của Nga bị bỏ lại sau khi rút lui khỏi thành phố Kherson. Theo bà Nataliia Humeniuk, người đứng đầu văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, các vũ khí hạng nặng này bao gồm các tổ hợp lựu pháo, xe tăng cùng nhiều xe bọc thép. Do kích cỡ và trọng lượng lớn, quân đội Nga đã không thể đưa số vũ khí này vượt qua các cầu phao dã chiến bắc ngang sông Dnieper. Bà Humeniuk nói thêm, số vũ khí trên sẽ nhanh chóng được sửa chữa và đưa vào phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine