1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập kích 12 nhà máy lọc dầu của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đang tăng cường tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong chiến dịch tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra.

Ukraine tập kích 12 nhà máy lọc dầu của Nga - 1

Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích vào các hạ tầng năng lượng của Nga (Ảnh: WSJ).

Giới chức vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, cho hay rạng sáng 17/3, các UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu  Slavyansk, cách thành phố Krasnodar khoảng 70km về phía bắc.

Nguồn tin Ukraine nói rằng, nhà máy này bị tấn công trong một chiến dịch có sự phối hợp của Cơ quan An ninh (SBU) và các lực lượng khác của Ukraine. Nhà máy Slavyansk có công suất lọc khoảng 4,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm và chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Phía Nga cho biết, vụ hỏa hoạn ở nhà máy lọc dầu Slavyansk đã được khống chế, không có thương vong. Ông Roman Siniagovskyi, một quan chức địa phương, chia sẻ trên Telegram rằng toàn bộ công nhân nhà máy đã được sơ tán an toàn và không có mối đe dọa nào đối với các khu vực dân cư lân cận.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu nói rằng ít nhất một người ở đây thiệt mạng. Pravda dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, Kiev coi vụ tập kích này thành công bởi vì hỏa hoạn lớn đã xảy ra gần các tổ hợp lọc dầu của nhà máy.

Nguồn tin tình báo Ukraine cũng cho biết, đây là vụ tập kích thành công thứ 12 nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

"Tổng cộng, UAV của SBU gần đây đã tấn công thành công 12 nhà máy lọc dầu ở Nga. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện chiến lược nhằm làm suy yếu tiềm lực kinh tế của Nga và chặn nguồn thu nhập mà đối phương có thể sử dụng để trang trải chi phí cuộc chiến", nguồn tin Ukraine cho hay.

Một nguồn tin khác cho biết, con số trên chưa bao gồm các vụ tập kích UAV của cơ quan tình báo quân đội Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Các sản phẩm dầu và hóa dầu đóng vai trò quan trọng tạo nguồn thu nhập cho Nga. Moscow xuất khẩu những sản phẩm này cho hàng chục quốc gia trên thế giới.

Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil.

Cùng với các vụ đột kích của 3 nhóm dân quân thân Ukraine vài ngày qua, đây có thể coi là chiến dịch tấn công xuyên biên giới táo bạo nhất của Kiev kể từ khi xung đột với Nga nổ ra.

Moscow cáo buộc Kiev tiến hành "các hoạt động khủng bố" nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày qua ở Nga.

"Để làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân (Nga), ít nhất ở khu vực biên giới, chính quyền Kiev đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công vào các khu định cư ở Nga", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 15/3, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt Ukraine.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine