1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tấn công căn cứ tại Mariupol, máy bay Nga xuất kích đáp trả

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến hành ít nhất 2 vụ tập kích nhằm vào các căn cứ của Nga tại thành phố Mariupol.

Ukraine tấn công căn cứ tại Mariupol, máy bay Nga xuất kích đáp trả - 1
Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine khai hỏa vào các mục tiêu Ukraine (Ảnh: AP).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 23/2, ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol của Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành tập kích các căn cứ quân sự của Nga ở gần một sân bay và một nhà máy sản xuất thép trong khu vực.

"Hai căn cứ của đối phương tại gần nhà máy thép Ilyich đã bị đánh trúng. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành những cuộc tấn công phẫu thuật nhằm tập kích chính xác căn cứ của đối phương", ông Andriushchenko cho biết.

Theo các nhân chứng tại thành phố Mariupol, ít nhất 4 vụ nổ lớn đã được nghe thấy tại khu vực này trong ngày 23/2.

Ông Andriushchenko tiết lộ, ngay sau khi bị tấn công, chỉ huy quân đội Nga đã ra lệnh cho máy bay chiến đấu xuất kích để đáp trả. Tuy nhiên, các đợt đáp trả này không gây thiệt hại cho phía Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên của phía Ukraine. Đáp lại, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của cơ quan này khẳng định lực lượng Nga đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

"Sáu kho đạn dược và vũ khí của quân đội Ukraine đã bị san phẳng tại các khu định cư Razdolnoye, Bogatyr, Ugledar, Razliv and Vodyanoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cùng với đó, một ga đường sắt tại Uglesborochnaya cũng đã bị đánh trúng", ông Konashenkov cho hay.

Ukraine tấn công căn cứ tại Mariupol, máy bay Nga xuất kích đáp trả - 2
Các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí phòng ngự của Ukraine tại mặt trận Krasny Liman. Theo Trung tướng Konashenkov, các đợt tấn công hiệp đồng của máy bay chiến đấu, tên lửa và súng phun lửa Nga đã khiến quân đội Ukraine gặp nhiều thiệt hại về người và phương tiện chiến đấu.

"Khoảng 85 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép, một tổ hợp pháo tự hành Gvozdika cùng một lựu pháo D-30 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong vòng 24 giờ qua", ông Konashenkov nói.

Ukraine tấn công căn cứ tại Mariupol, máy bay Nga xuất kích đáp trả - 3
Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Tại khu vực Donetsk, quân đội Nga khẳng định Ukraine đã mất khoảng hơn 300 binh sĩ, 6 xe bọc thép, một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad, một lựu pháo D-20 cùng một xe tăng trong ngày qua. Một đài radar phòng không 35D6 của Kiev cũng bị hỏa lực của lực lượng thân Nga phá hủy.

Lực lượng phòng không Nga cũng tuyên bố đã bắn rơi một cường kích Su-25 của quân đội Ukraine tại khu vực Kherson. Cùng với đó, 9 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng đã bị hạ trong vòng 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa bình luận về những con số thống kê trên của Nga.

Theo Ukrainska Pravda, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine