1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga điều tổ hợp "sát thủ" phòng không tham chiến tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại Buk-M3 đã đạt được hiệu quả tác chiến rất cao tại chiến trường Ukraine.

Nga điều tổ hợp sát thủ phòng không tham chiến tại Ukraine - 1

Tổ hợp tên lửa Buk-M3 của quân đội Nga trong cuộc diễn tập (Ảnh: Defense Post).

Trao đổi với phóng viên hãng thông tấn Tass bên lề triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2023 đang diễn ra tại thành phố Abu Dhabi, ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục phân tích Chính trị - Quân sự Nga tiết lộ quân đội nước này đã triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại Buk-M3 tới tham chiến tại Ukraine.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt là một nơi thử lửa cho các thiết bị quân sự của Nga. Đây là nơi mà các thiết bị này được tác chiến với mục tiêu thực tế chứ không phải mục tiêu giả định. Tại Ukraine, các tổ hợp tên lửa Nga (trong đó có Buk-M3) đã thể hiện được khả năng tác chiến tuyệt vời. Khi đối phương thay đổi chiến thuật, các binh sĩ Nga đã ngay lập tức nâng cao năng lực và trình độ tác chiến nhằm đối phó với những chiến thuật mới này", ông Mikhailov tuyên bố.

Người đứng đầu Cục phân tích Chính trị - Quân sự Nga đồng thời khẳng định màn trình diễn vượt trội của Buk-M3 tại Ukraine đã giúp tổ hợp tên lửa phòng không này thu hút nhiều sự chú ý của các khách hàng tại IDEX 2023.

"Tại IDEX 2023, nhà sản xuất Almaz - Antey của Nga đã trưng bày tổ hợp phòng không Buk-M3 phiên bản xuất khẩu. Loại vũ khí này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là từ các quốc gia Trung Đông", ông Mikhailov cho biết thêm.

Nga điều tổ hợp sát thủ phòng không tham chiến tại Ukraine - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Buk-M3 là một trong những tổ hợp tên lửa phòng không mới và hiện đại nhất của Nga. Được phát triển từ hệ thống Buk-M1 huyền thoại từ thời Liên Xô, các kỹ sư từ nhà sản xuất Almaz - Antey đã thu gọn bệ phóng của Buk-M3, cho phép tổ hợp này có thể mang theo 6 quả đạn tên lửa thay vì 4 như trước đây.

Ngoài ra, hệ thống Buk-M3 này hoàn toàn vượt trội so với các hệ thống trước đó về tính năng kỹ thuật. Buk-M3 có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào hiện diện trên bầu trời, qua đó mang lại cho tổ hợp này biệt danh "sát thủ" phòng không.

Hệ thống radar lắp đặt trên Buk-M3 cho phép phát hiện các vật thể bay cực thấp (chỉ khoảng 5m) và giúp tăng khoảng cách tối đa mà các tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu lên đến 70km. Bên cạnh đó, thiết bị theo dõi và mô tả mục tiêu sử dụng hình ảnh tầm nhiệt từ xa cho phép Buk-M3 có thể phát hiện và khóa mục tiêu bất kể ngày hay đêm và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Theo truyền thông Nga, một đơn vị tên lửa Buk-M3 có thể cùng lúc theo dõi 36 mục tiêu và khả năng bắn trúng mục tiêu lên đến 99,99%.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine