1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine phóng hỏa lực phá hủy sở chỉ huy, kho đạn của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine đăng tải một đoạn video mà họ mô tả ghi lại cảnh tấn công vào sở chỉ huy và kho đạn của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1/2 công bố đoạn video ghi lại một cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu Nga.

"Các xạ thủ Lữ đoàn 28 cùng với trinh sát đường không Lữ đoàn 4 Vệ binh Quốc gia đã phá hủy sở chỉ huy và kho đạn của Nga", thông báo cho hay.

Ukraine phóng hỏa lực phá hủy sở chỉ huy, kho đạn của Nga

Đoạn video cho thấy, hỏa lực Ukraine bắn vào mục tiêu Nga, gây ra một vụ nổ lớn và khói bốc lên. Sau đó, một nhóm người - được cho là binh sĩ Nga - di chuyển trên hiện trường tan hoang sau khi bị tấn công.

Đoạn video mà Ukraine công bố không nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra vụ tấn công. Kiev cũng không tiết lộ về loại vũ khí họ sử dụng. Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp.

Trong thời gian qua, trước một quân đội Nga vượt trội về tiềm lực quân sự, Ukraine thường áp dụng chiến thuật nhằm vào năng lực hậu cần của đối thủ. Kiev đã nhiều lần thông báo đánh trúng kho đạn của Nga, khiến Moscow gặp khó trong việc duy trì thế áp đảo về hỏa lực trên tiền tuyến.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn trong thế giằng co dù đã kéo dài hơn 11 tháng qua. Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết Ukraine không loại trừ "bất kỳ kịch bản nào trong 2 hoặc 3 tuần tới" và cho rằng "các trận chiến quan trọng của Nga vẫn chưa diễn ra".

"Nga đang chuẩn bị cho việc leo thang quân sự tối đa. Họ đang chuẩn bị mọi thứ có thể, tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện", ông nói.

Ukraine phóng hỏa lực phá hủy sở chỉ huy, kho đạn của Nga - 1

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine