1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine phát nổ dữ dội

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Nga cho biết một vụ nổ kho đạn đã xảy ra ở vùng Belgorod gần biên giới Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine phát nổ dữ dội - 1

Cháy kho dầu của Nga ở vùng biên giới Belgorod ngày 15/10/2022 (Ảnh: Telegram).

Cơ quan ứng phó khẩn cấp Nga hôm 15/1 thông báo, một vụ nổ đã xảy ra tại một trung tâm văn hóa, nơi đã được chuyển đổi thành kho dự trữ đạn dược, ở vùng Belgorod. Vụ nổ khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Ngoài ra, 8 quân nhân khác được báo cáo mất tích vào tối 15/1.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời giới chức địa phương xác nhận, "việc xử lý đạn dược bất cẩn" đã gây ra vụ nổ. 

Các kênh 112 và Baza Telegram, liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, cho biết những người chết và bị thương là lính nghĩa vụ Nga được huy động để chiến đấu ở Ukraine.

Khu vực Belgorod giáp với phía đông bắc Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Belgorod chứng kiến nhiều vụ nổ bí ẩn, trong đó có những vụ việc mà Moscow cáo buộc do máy bay không người lái hoặc đạn pháo của Ukraine tập kích.

Nga liên tiếp cảnh báo về những cuộc tấn công không ngừng từ phía Ukraine nhằm vào một số khu vực biên giới, bao gồm cả Belgorod. Tổng thống Putin cũng ban bố cảnh báo ở một số vùng phía tây Nga, trao thêm thẩm quyền cho giới chức địa phương nhằm đảm bảo an ninh và nhanh chóng ứng phó trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khả năng quân đội Ukraine tấn công sang lãnh thổ Nga bằng đường bộ rất khó xảy ra. Nga đã nhiều lần khẳng định bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ và các vùng sáp nhập gồm Crimea và 4 vùng ly khai của Ukraine mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022.

Kho đạn Nga gần biên giới Ukraine phát nổ dữ dội - 2

Vùng Belgorod nằm ở biên giới giữa Nga và Ukraine (Bản đồ: Guardian).

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích tên lửa mới nhất nhằm vào Ukraine hôm 14/1 đã đánh trúng "tất cả các mục tiêu được chỉ định". Trước đó, giới chức Ukraine thông báo lưới điện của nước này đã bị hư hại ở một số khu vực sau các trận tập kích tên lửa.

"Vào ngày 14/1, một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng liên quan. Tất cả các mục tiêu được giao đã bị tấn công. Các mục tiêu đã đạt được", quân đội Nga cho biết trong tuyên bố hôm 15/1.

Một tòa chung cư đã bị hư hại nặng nề sau các trận tập kích của Nga ở thành phố Dnipro, miền đông nam Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 25 dân thường thiệt mạng và 73 người bị thương.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat thông báo, trong vụ tập kích quy mô lớn vào ngày 14/1, quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa "sát thủ tàu sân bay" Kh-22 để tấn công tòa chung cư tại thành phố Dnipro. Theo Tổng thống Zelensky, vụ tấn công này đã khiến hạ tầng năng lượng tại Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng. Thủ đô Kiev và thành phố Kharkov vì vậy đang gặp tình trạng "khủng hoảng chưa từng có" về năng lượng.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine