1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản pháo sau khi được kêu gọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine lên tiếng sau khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico kêu gọi Kiev nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Ukraine phản pháo sau khi được kêu gọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga - 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

Đáp lại đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về thỏa hiệp lãnh thổ với Nga, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định điều này là không thể.

Oleh Nikolenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, cho biết: "Không thể có sự thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ. Không phải đối với Ukraine, Slovakia hay bất kỳ quốc gia nào khác".

Ông tuyên bố rằng Ukraine và các đối tác đang nỗ lực đẩy người Nga ra khỏi Crimea, Donbas và Lugansk để họ không tiến xa hơn tới Košice, Presov và các vùng đất khác của Slovakia, một quốc gia NATO. 

"Hãy thành thật mà nói: Không có an ninh ở Ukraine có nghĩa là không có an ninh ở Slovakia hay châu Âu nói chung. Chúng ta phải hợp tác cùng nhau để đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn".

Trước đó, Thủ tướng Slovakia tuyên bố rằng ông dự định thông báo tại cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal rằng ông sẽ ngăn chặn việc Ukraine gia nhập NATO bằng mọi cách có thể.

Thủ tướng Fico cho biết Ukraine là quốc gia chịu "ảnh hưởng tuyệt đối của Mỹ" và ám chỉ rằng nước này nên nhường một phần lãnh thổ cho Nga.

"Cần phải có một số thỏa hiệp, điều này sẽ rất đau đớn cho cả hai bên. Họ mong đợi điều gì? Người Nga rời Crimea, Donbas và Lugansk? Điều đó không thực tế", ông nói.

Ông Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ chỉ dẫn đến thảm họa toàn cầu do kịch bản xung đột trực tiếp giữa Liên minh quân sự và Nga có thể bùng phát.

"Tôi sẽ nói với phía Ukraine rằng tôi sẽ phủ quyết và ngăn chặn nỗ lực gia nhập NATO của Kiev bởi vì đó chính xác sẽ là cơ sở khiến Thế chiến 3 bùng phát và không có gì khác", ông cho hay.

Trước đó, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, ông Fico đã nhắc lại tuyên bố trước đó của ông rằng cuộc chiến Nga - Ukraine "không thể có giải pháp quân sự".

Trước khi ông Fico nhậm chức sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2023, Slovakia là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev một cách mạnh mẽ khi cung cấp hàng loạt các loại vũ khí tinh vi, bao gồm máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không.

Sau khi nhậm chức, ông Fico đã dừng viện trợ quân sự cho Kiev. Trước đó, ông đã nhấn mạnh viện trợ cho Ukraine khiến Slovakia không có khả năng tự vệ và chỉ kéo dài tình trạng thù địch.

Ông cũng đã nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột Ukraine. Ông cho rằng sự hỗ trợ lâu dài dành cho Kiev là "phung phí vô ích nhân lực và tiền bạc".

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine