1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ở thế nguy hiểm, Anh lo ngại phương Tây cạn dự trữ vũ khí

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Kho dự trữ đạn dược của Anh đang ở tình trạng thấp đến mức nguy hiểm, khiến việc viện trợ cho Ukraine gặp rủi ro.

Ukraine ở thế nguy hiểm, Anh lo ngại phương Tây cạn dự trữ vũ khí - 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace tại một thao trường quân sự ở Ba Lan (Ảnh: AFP).

Gióng hồi chuông cảnh báo với phương Tây

Ủy ban Quốc phòng Anh tuyên bố cần phải "gióng hồi chuông cảnh tỉnh với phương Tây" sau khi cơ quan này tính toán rằng kho dự trữ đạn dược của Anh có thể mất một thập niên để bổ sung.

Trong bối cảnh hỗ trợ cho Ukraine, dự trữ đạn dược của Anh đang ở "mức thấp nguy hiểm", Ủy ban chuyên trách cảnh báo.

Các nghị sĩ Anh nhấn mạnh, việc khôi phục lại kho dự trữ đạn dược đang cạn kiệt của đất nước sau xung đột có thể mất ít nhất một thập niên, khiến an ninh quốc gia của Anh gặp rủi ro.

Ủy ban cho biết, quy trình mua vũ khí "không đáp ứng được yêu cầu" và kêu gọi Bộ Quốc phòng rút ngắn thời gian cần thiết để khôi phục kho dự trữ.

Trong một báo cáo mới được công bố tuần trước, Ủy ban cho biết: "Rõ ràng là Anh và các đồng minh NATO của họ đã để cho kho dự trữ đạn dược giảm xuống mức thấp một cách nguy hiểm. Nga cũng đang phải đối mặt với việc giảm kho dự trữ, nhưng các đối thủ khác có thể duy trì và có khả năng tăng kho dự trữ của họ.

Việc không thể bổ sung kho dự trữ của Anh có thể gây rủi ro không chỉ cho khả năng cung cấp của chúng tôi cho Ukraine mà còn ảnh hưởng tới năng lực ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào tới an ninh của chính chúng tôi".

Ukraine ở thế nguy hiểm, Anh lo ngại phương Tây cạn dự trữ vũ khí - 2

Đoàn xe tăng thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga).

Suy giảm khả năng sản xuất và thiếu ngân sách

Thực trạng trên đã được chỉ ra nhằm kêu gọi cho việc tăng ngân sách quốc phòng trong thời gian tới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã xác nhận sẽ gia tăng chi tiêu quốc phòng trong chuyến công du tới Mỹ vào cuối tuần.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở London hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, ông "rất tin tưởng" đề xuất tăng ngân sách sẽ được ủng hộ trong tuần tới, nhưng "trận chiến thực sự sắp tới" sẽ là các cuộc thảo luận chi tiêu của Bộ này trong những năm còn lại của thập niên, dự kiến bắt đầu vào khoảng năm 2024.

Ông cho hay, Chính phủ sẽ cần "phát đi một tín hiệu mạnh mẽ" rằng, từ giữa thập niên này, "quốc phòng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng ngân sách so với thời kỳ trước".

Bộ trưởng Wallace cũng cảnh báo rằng các lực lượng quốc phòng châu Âu đã phải chịu đựng hàng chục năm "rỗng ruột".

Ông nói: "30 năm suy giảm là hệ quả của việc Số 10 [Dinh Thủ tướng Anh] không đẩy mạnh tài trợ và các tướng lĩnh quân sự chỉ là những nhân vật bên lề".

"Cuối cùng, họ phải trả giá là những sức mạnh quân sự rỗng tuếch", ông kết luận.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, hồi tháng 2, kêu gọi các đồng minh phương Tây đẩy mạnh sản xuất, cảnh báo rằng Ukraine đang tiêu thụ vũ khí nhanh hơn những gì những quốc gia ủng hộ họ có thể cung cấp.

Tháng trước, Thomas Gassilloud, một nghị sĩ hàng đầu Pháp, đã cảnh báo rằng có những lo ngại ở nước ông rằng Anh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho của chính mình, khiến dữ trữ của họ bị cạn kiệt.

Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng cho biết điều cần thiết là năng lực công nghiệp quốc phòng của Anh phải vừa "có khả năng phục hồi vừa có khả năng mở rộng", nếu nước này có thể đẩy mạnh sản xuất.

"Bộ Quốc phòng đã đưa ra một chiến lược nhằm cải thiện cách thức hợp tác với ngành công nghiệp và các đồng minh cách đây gần hai năm, tuy nhiên chúng tôi được thông báo rằng sẽ mất ít nhất một thập niên để bổ sung (và sau đó tăng lên mức bền vững) kho dự trữ đạn dược của Anh", các nghị sĩ nói.

"Do đó, chúng tôi khuyến nghị Bộ đưa ra một kế hoạch hành động về cách họ dự định phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng và giảm thời gian cần thiết để bổ sung các kho dự trữ của Anh. Bộ trưởng Bộ Mua sắm Quốc phòng nói với chúng tôi rằng khoản tài trợ đã được cấp cho Bộ Quốc phòng trong 'Tuyên bố mùa thu" để bổ sung và sau đó tăng kho dự trữ đạn dược của Anh. Tuy nhiên, điều này được dự đoán sẽ mất hơn một thập niên".

Ông Tobias Ellwood, Chủ tịch Ủy ban, cho biết: "Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine của Nga nên là hồi chuông cảnh tỉnh cho phương Tây. An toàn, an ninh và dân chủ là những thứ khó giành được, nhưng lại rất dễ bị mất. Một lực lượng vũ trang hùng mạnh, kiên cường, kề vai sát cánh với các đồng minh của chúng ta ở nước ngoài, là biện pháp ngăn chặn tốt nhất chống lại các mối đe dọa".

Theo The Times, Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine