Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nói tấn công 5 máy bay chiến đấu Nga ở Crimea

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nói đã phá hủy 1 tiêm kích Nga trong cuộc tấn công, trong khi Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine nói tấn công 5 máy bay chiến đấu Nga ở Crimea - 1

Một máy bay Su-24 của Nga (Ảnh minh họa: Quân đội Nga).

Các UAV do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều khiển đã tập kích 5 máy bay chiến đấu vào đêm 4/8 tại một sân bay ở thành phố Saky, thuộc bán đảo Crimea, SBU cho biết.

Theo thông báo, trong chiến dịch đặc biệt do Trung tâm tác chiến đặc nhiệm “A” thực hiện, các UAV Ukraine đã phá hủy 1 máy bay Su-30SM, làm hư hại 1 chiếc khác, tấn công 3 chiếc Su-24 và đánh trúng một kho vũ khí hàng không.

Căn cứ không quân Saky đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch quân sự của Nga ở Biển Đen. Theo SBU, thiệt hại do cuộc tập kích gây ra là “đáng kể”, khi chỉ riêng một chiếc Su-30SM đã có giá trị từ 35 đến 50 triệu USD.

“Chiến dịch của SBU tại Saky là một bước tiến nữa trong việc làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc chiến của đối thủ với Ukraine”, SBU tuyên bố.

Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của Ukraine.

Su-30SM là máy bay chiến đấu đa nhiệm, hai động cơ, hai chỗ ngồi, do Nga phát triển và bắt đầu sản xuất từ đầu thập niên 2010. Trong khi đó, Su-24 là máy bay ném bom chiến thuật hoạt động mọi thời tiết, do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970.

Nga thường sử dụng các loại máy bay này để tấn công Ukraine, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát radar, dẫn đường và hộ tống máy bay tầm xa.

Đây không phải là chiến dịch UAV đầu tiên của Ukraine nhằm vào máy bay Nga. Trước một đối thủ áp đảo về tiềm lực quân sự, Ukraine đang sử dụng các UAV giá rẻ nhằm làm ảnh hưởng tới chuỗi hậu cần và tiếp tế của Moscow, cũng như phá hủy vũ khí giá trị cao của đối phương.

Một đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào nhà ga Archeda tại thị trấn Frolovo, vùng Volgograd (Nga) vào đêm 4/8, gây gián đoạn hoạt động đường sắt và khiến một sân bay khu vực tạm thời phải đóng cửa.

Vùng Volgograd nằm cách Moskva khoảng 900km về phía đông nam và chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 120km về phía đông.

Thống đốc vùng Volgograd, ông Andrei Bocharov, tuyên bố rằng các UAV đã nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng trong vùng, khiến giao thông đường sắt tại quận Frolovo bị hạn chế. Ông mô tả đây là một cuộc tấn công “quy mô lớn”.

Tập đoàn Đường sắt Nga, doanh nghiệp nhà nước, cũng xác nhận việc tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa tại Frolovo.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 61 UAV Ukraine trên nhiều khu vực trong đêm.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine