Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nói Nga thay đổi chiến thuật trước trận đánh lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là đang tăng cường nỗ lực trinh sát, sử dụng mục tiêu giả - chiến thuật mà Kiev tin rằng Moscow chuẩn bị cho một đợt tấn công mới quy mô lớn.

Ukraine nói Nga thay đổi chiến thuật trước trận đánh lớn - 1

Một vệt khói dấu vết tên lửa trên bầu trời Kiev khi Nga tiếp tục tập kích gần thủ đô Ukraine hôm 15/2 (Ảnh: Reuters).

Ngày 16/2, Nga tiếp tục tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine ở cả miền Bắc, miền Tây và miền Trung. Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 32 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa hành trình Kalibr khai hỏa từ một tàu chiến ở Biển Đen. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn một nửa số tên lửa.

Bình luận về đợt tập kích này, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telagram rằng: "Người Nga dường như đã thay đổi chiến thuật. Họ đang tích cực tiến hành trinh sát, sử dụng các mục tiêu giả".

Một ngày trước cuộc tập kích, Kiev cho biết họ phát hiện 6 khinh khí cầu được cho là của Nga xuất hiện ở thủ đô Kiev. Hệ thống phòng không của Ukraine sau đó đã bắn rơi các khí cầu này.

Theo giới chức Ukraine, đây có thể là khinh khí cầu được triển khai để thăm dò và làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Kiev.

Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, nói rằng các khinh khí cầu có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm bảo toàn kho dự trữ máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Hiện chưa rõ liệu Nga mất bao nhiêu máy bay Orlan-10, nhưng Không quân Ukraine gần đây cho biết họ đã bắn rơi một chiếc Orlan-10 của Nga hôm 11/2. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính, Nga mất tổng cộng hơn 2.000 UAV cấp chiến thuật kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

"Hiện giờ, Nga đang sử dụng UAV trinh sát như Orlan-10 tiết kiệm hơn, và họ dùng khinh khí cầu để thay thế", ông Ihnat bình luận trên truyền hình quốc gia.

Những thay đổi đó của Nga được tin là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới xung quanh thời điểm tròn một năm xung đột ở Ukraine.

Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, dự đoán đợt tấn công mới của Nga sẽ xảy ra vào ngày 23-24/2. "Họ đang chuẩn bị và sẽ một lần nữa tìm cách tấn công quy mô lớn vào ngày 23-24/2. Chúng tôi rất bình tĩnh và đã sẵn sàng cho điều này", ông Danilov nói. Theo ông, Ukraine đã có kinh nghiệm đối phó với một cuộc tập kích với quy mô lên đến 120 tên lửa.

Trong khi còn nhiều đồn đoán về thời điểm và quy mô chiến dịch tấn công mới của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng Moscow khó tiến hành một cuộc tấn công lớn do nguồn lực bị hao tổn đáng kể sau một năm giao tranh.

Về phía Ukraine, theo các nhà phân tích, Kiev có cơ hội phản công mạnh vào nửa sau của năm nay khi xe tăng và những vũ khí hiện đại khác của phương Tây được bàn giao. Điều này phụ thuộc vào tốc độ và quy mô viện trợ của Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là xe tăng và các xe bọc thép khác.

Ukraine nói Nga thay đổi chiến thuật trước trận đánh lớn - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo Newsweek, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine