Ukraine nói Nga huy động 40.000-50.000 quân mỗi tháng
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga tiếp tục huy động quân cho chiến dịch quân sự Ukraine khi xung đột đã bước sang năm thứ tư.

Binh sĩ Nga trong một cuộc duyệt binh (Ảnh minh họa: Anadolu).
Kyiv Independent ngày 27/5 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga huy động khoảng 40.000-45.000 quân mỗi tháng, trong khi Ukraine huy động khoảng 25.000-27.000 quân.
Theo ông, Nga tiếp tục tăng cường nỗ lực quân sự bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Ukraine ước tính Nga đã phải chịu gần 1 triệu thương vong sau hơn 3 năm xung đột. Tuy nhiên, Nga có thể bù đắp tổn thất bằng những binh sĩ hợp đồng mới.
Cuối năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng quy mô Lực lượng vũ trang Nga lên khoảng 2,4 triệu người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân.
Nga cũng đặt mục tiêu yêu cầu 160.000 nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong năm nay, đánh dấu chiến dịch bắt buộc nhập ngũ lớn nhất trong 14 năm qua.
Nga tiến hành nghĩa vụ quân sự hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu, yêu cầu những nam giới đủ điều kiện phải phục vụ trong một năm.
Sau cuộc tổng động viên vào tháng 9/2022, Nga tránh được một cuộc tuyển quân quy mô lớn khác, thay vào đó sử dụng các phương pháp thay thế để tăng cường quân số.
Không giống Nga, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng vào cuối năm 2024 trong bối cảnh Nga tấn công dữ dội vào tỉnh Donetsk. Giới lãnh đạo Ukraine đã tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng bằng cách mở rộng nhóm huy động và đưa ra các ưu đãi mới cho những người tình nguyện.
Theo luật mới nhất, nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 60 có thể được tuyển vào Lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi những người trong độ tuổi từ 18 đến 24 có thể tình nguyện phục vụ. Tổng thống Zelensky cho biết đầu năm nay rằng Ukraine có khoảng 800.000 binh sĩ được triển khai chống lại 600.000 quân Nga.