1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói đang thảo luận với Trung Quốc về vấn đề đảm bảo an ninh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phía Ukraine xác nhận đang thảo luận với Trung Quốc liên quan tới vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ukraine nói đang thảo luận với Trung Quốc về vấn đề đảm bảo an ninh - 1

Thành viên của phái đoàn đàm phán với Nga của Ukraine David Arakhamia (Ảnh: Ukriform).

Sputnik đưa tin, thành viên của phái đoàn đàm phán với Nga của Ukraine, David Arakhamia, ngày 2/4 tiết lộ Kiev đang thực hiện các cuộc trao đổi với phía Trung Quốc về vấn đề đảm bảo an ninh.

Trước đó, vào cùng ngày, Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Lutong nói, nước này chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Kiev về việc đề nghị Bắc Kinh trở thành bên bảo đảm an ninh cho Ukraine.

"Các cuộc thảo luận đang được thực hiện với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, để Bắc Kinh có thể trở thành nước đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông Arakhamia cho biết.

Trước đó, Ukraine cho hay, Kiev sẽ áp dụng mô hình trung lập dựa trên một hệ thống đảm bảo an ninh từ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Đức, Canada, Ba Lan, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.  

Mặt khác, vào ngày 2/4, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio nói, nước này đang tích cực trong vai trò trung gian hòa bình ở Ukraine và sẵn sàng trở thành một bên bảo đảm tình trạng trung lập của Kiev.

"Italy đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc xung đột này thông qua các biện pháp trừng phạt và không bao giờ từ bỏ các kênh ngoại giao. Việc các bên tiếp tục đàm phán và thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo là những ưu tiên ", ông Di Maio tuyên bố, đồng thời nhận định rằng cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine đã đạt được tiến bộ.

Rome sẵn sàng để trở thành bên bảo đảm cho tình trạng trung lập tiềm năng của Ukraine, điều này sẽ khiến Kiev tránh liên kết với bất kỳ khối quân sự nào, bao gồm NATO. Đây là  một trong những yêu cầu chính mà Moscow đưa ra khi mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ 24/2 tới nay.

Theo Sputnik, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine