1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói bắn rơi mọi tên lửa Kinzhal hướng vào Kiev kể từ khi có Patriot

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nói rằng họ đã bắn rơi mọi tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga bắn vào Kiev trong hơn một năm qua.

Ukraine nói bắn rơi mọi tên lửa Kinzhal hướng vào Kiev kể từ khi có Patriot - 1

Vật thể được Ukraine mô tả là xác tên lửa Kh-47M2 Kinzhal trưng bày ở Kiev (Ảnh: Getty).

Tất cả các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal do Nga bắn vào các mục tiêu ở Kiev đều bị bắn hạ kể từ khi Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot vào tháng 5/2023, Đại tá Không quân Ukraine Serhii Yaremenko nói với Ukrinform hôm 4/7.

Tên lửa Kinzhal được phóng từ máy bay MiG-31K và có tầm hoạt động khoảng 2.000 km, điều đó có nghĩa là toàn bộ Ukraine sẽ gặp nguy hiểm nếu tên lửa được phóng từ không phận Nga.

Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phóng từ trên không tiên tiến là tên lửa siêu vượt âm và vũ khí này được coi là gần như không thể đánh chặn và bắn hạ trước khi hệ thống Patriot xuất hiện, theo quan chức Ukraine.

Ông Yaremenko, chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không số 95, cho biết Kiev đã bị hơn 20 tên lửa Kinzhal nhắm tới từ tháng 5 năm ngoái, nhưng không quả nào trong số đó đánh trúng mục tiêu ở thủ đô.

"Khi chúng tôi chống lại mục tiêu đạn đạo, tên lửa Kh-47M Kinzhal, Iskander-M, 48N hay Zircon không thành vấn đề đối với chúng tôi", ông nói.

Tên lửa đạn đạo được bắn lên cao vào bầu khí quyển trước khi rơi xuống mục tiêu theo hình vòng cung, đạt tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh trước khi bắn trúng mục tiêu.

Ông Yaremenko nói: "Đối với chúng tôi, tất cả đều là mục tiêu đạn đạo. Tôi chỉ nói một điều: tất cả các tên lửa Kinzhal được phóng tới thủ đô Ukraine, kể từ thời điểm tổ hợp tên lửa phòng không Patriot được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu, đều đã bị đánh chặn thành công".

Ông Yaremenko nói thêm rằng "hơn 20 tên lửa Kinzhal đã được phóng qua Kyiv và tất cả chúng đều bị đánh chặn thành công" kể từ tháng 5/2023.

Quan chức trên cho biết lần đầu tiên một quả Kinzhal bị bắn rơi ở Kiev là vào ngày 3/5/2023, vào lúc 2h35 sáng ở độ cao khoảng 10km.

"Chúng tôi sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không Patriot rất cẩn thận sau khi nhận được thông tin Kinzhal đã được bắn từ máy bay MiG-31K của Nga", ông kể lại.

"Lúc có dấu hiệu phóng, chúng tôi bật máy lên và xác định mục tiêu. Tốc độ cao đến mức không kịp làm rõ nhiệm vụ, đặc điểm. Tôi được biết là đạn đạo, tôi cho phép sử dụng Patriot và quả tên lửa đã bị phá hủy", ông Yaremenko nói.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine nhưng Moscow nhiều lần bác bỏ tuyên bố của Ukraine về việc có thể bắn hạ Kinzhal, cho rằng về mặt kỹ thuật điều này là không thể xảy ra.

Theo một quan chức Nga, vận tốc của Kinzhal vượt quá khả năng đánh chặn tối đa theo thiết kế của Patriot. Ông nói rằng, Kinzhal có khả năng tránh tên lửa ở giai đoạn cuối và tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng khiến các hệ thống đất đối không hiện tại không thể bắn rơi.

Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác cung cấp thêm lá chắn phòng không khi Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukriane.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 4 rằng ông sẽ không cho biết Ukraine có bao nhiêu hệ thống Patriot, nhưng nhấn mạnh rằng "để bao phủ hoàn toàn Ukraine trong tương lai, tốt nhất là Kiev nên có 25 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống có 6-8 khẩu đội".

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine