1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói 30% nền kinh tế ngừng hoạt động

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Ukraine thừa nhận khoảng 30% nền kinh tế nước này không hoạt động trong bối cảnh căng thẳng chiến sự vẫn chưa hạ nhiệt.

Ukraine nói 30% nền kinh tế ngừng hoạt động - 1

Hỏa hoạn sau một vụ giao tranh tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Theo tính toán sơ bộ của chúng tôi trên cơ sở nguồn thu từ thuế, khoảng 30% nền kinh tế đang ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động. Tính toán này được đưa ra dựa trên cơ sở thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế an sinh xã hội. 1/3 nền kinh tế hiện không hoạt động", truyền thông Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Sergey Marchenko cho biết hôm 20/3.

Theo ông Marchenko, chính phủ Ukraine đang xem xét việc tổ chức lại hoạt động của các cơ quan thuế trong điều kiện thời chiến.  

Bộ trưởng Tài chính Ukraine nói rằng, các khoản vay trong nước và nước ngoài là kênh chính để trang trải các nhu cầu ngân sách nhà nước, do nguồn thu từ thuế và hải quan đã giảm mạnh. Ông Marchenko khẳng định Ukraine hiện không có nguy cơ vỡ nợ.

"Không có nguy cơ vỡ nợ. Thứ nhất, gánh nặng nợ của chúng tôi không quá lớn, đặc biệt trong năm nay. Thứ hai, chúng tôi đã xử lý các khoản nợ của mình một cách cẩn trọng", ông Marchenko giải thích.

Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine, ngày 10/3 cho biết xung đột Nga - Ukraine đã phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng ở Ukraine như cầu đường, nhà máy, gây thiệt hại ước tính 100 tỷ USD chỉ trong 2 tuần.

"Hiện khoảng 50% doanh nghiệp của chúng tôi phải ngừng hoạt động, trong khi các doanh nghiệp còn lại không thể vận hành 100% công suất", ông Ustenko nói thêm.

Ông Ustenko cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của Ukraine "rất đáng lo ngại, kể cả khi chiến sự chấm dứt ngay lập tức". Ông kêu gọi các chính phủ châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới chặn nguồn tiền của Nga bằng cách cấm vận dầu mỏ và khí đốt của nước này. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật tịch thu cưỡng chế những tài sản thuộc về Nga và của người dân Nga tại Ukraine vì lý do Nga triển khai chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Hôm 3/3, quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật cho phép quốc hữu hóa các tài sản của Nga ở Ukraine.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hôm 9/3 đã phê chuẩn gói cứu trợ giải ngân nhanh 1,4 tỷ USD cho Ukraine. Trong bản đánh giá sơ bộ, IMF cho biết những thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng quan trọng, gián đoạn thương mại và dòng người tị nạn khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine giảm ít nhất 10%. IMF cũng cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ gây thiệt hại "khủng khiếp" cho nền kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng thế giới (World Bank) hồi đầu tháng 3 cũng giải ngân gần 500 triệu USD hỗ trợ Ukraine, đây là một phần trong gói hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ USD. Ngoài ra, quốc hội Mỹ hôm 9/3 cũng phê chuẩn gói hỗ trợ 14 tỷ USD cho Ukraine.

Nga mở chiến dịch tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Xung đột chưa có dấu hiệu lắng xuống sau 3 tuần giao tranh. Lực lượng của Nga đang tăng cường bao vây, tấn công các thành phố chiến lược của Ukraine và khẳng định chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine