1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine phàn nàn về phương Tây

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/3 nói rằng các nhà lãnh đạo phương Tây vì không phản ứng trước thông báo tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine phàn nàn về phương Tây - 1

Binh lính Ukraine giúp đỡ một phụ nữ lớn tuổi bị mắc kẹt do xung đột (Ảnh: AP).

Tổng thống Ukraine ngày 6/3 chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây vì không phản ứng trước thông báo của Bộ Quốc phòng Nga rằng, Moscow sẽ tấn công khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

"Tôi thậm chí không nghe thấy nhà lãnh đạo thế giới nào phản ứng về điều này. Sự gây hấn của đối thủ là tín hiệu rõ ràng cho phương Tây thấy rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga là chưa đủ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky kêu gọi thành lập một "tòa án" để buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Trước đó, Ukraine tuyên bố sẽ kiện Nga ra tòa án quốc tế vì chiến dịch quân sự tại nước này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/3 thông báo các lực lượng của nước này đang có kế hoạch tấn công khu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine "bằng vũ khí chính xác". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi tất cả nhân viên của các nhà máy công nghiệp quốc phòng Ukraine rời khỏi khu vực doanh nghiệp của họ.

20.000 tình nguyện viên nước ngoài tham gia chiến đấu tại Ukraine

Giới chức Ukraine cho biết khoảng 20.000 tình nguyện viên quốc tế đã tới nước này để tham gia chiến dịch đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga.

"Con số bây giờ khoảng 20.000 người. Họ chủ yếu từ nhiều nước châu Âu", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hôm 6/3.

Theo Ngoại trưởng Kuleba, "khi mọi người thấy rằng người Ukraine đang chiến đấu, rằng người Ukraine không bỏ cuộc, họ cảm thấy có động lực để tham gia cuộc chiến" và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của mình.

Mặc dù nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cho biết ông hiểu mong muốn đóng góp của những người nước ngoài vào chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng điều quan trọng nhất là Ukraine nhận được "sự hỗ trợ bền vững về chính trị, kinh tế và quân sự" từ khắp nơi trên thế giới.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân trên khắp thế giới tham gia cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Theo quy định về nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang Ukraine, người nước ngoài có quyền tham gia lực lượng vũ trang Ukraine để thực hiện nghĩa vụ quân sự trên cơ sở tự nguyện. Ukraine tuyên bố thành lập một đơn vị riêng biệt có tên gọi Quân đoàn Phòng vệ Quốc tế gồm những người nước ngoài.

Tổng thống Zelensky tuyên bố cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine "không chỉ chiến đấu cho đất nước chúng tôi, mà còn cho toàn bộ châu Âu", cũng như "vì hòa bình của tất cả mọi người".

Ukraine đang tạm thời dỡ bỏ yêu cầu về thị thực nhập cảnh đối với bất kỳ người nước ngoài nào sẵn sàng tham gia Quân đoàn Phòng vệ Quốc tế của Ukraine và sát cánh với Ukraine trong cuộc đối đầu với quân đội Nga. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3. Các tình nguyện viên được mời nộp đơn tại các đại sứ quán của nước họ ở Ukraine.

Đan Mạch đã "bật đèn xanh" cho các công dân nước này tham gia lực lượng vũ trang ở Ukraine. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết công dân Anh có thể tham gia chiến đấu tại Ukraine, nhưng người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh Tony Radakin cho rằng việc người Anh chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine là "bất hợp pháp và vô ích".

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine